BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thị xã Trảng Bàng tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày gia đình Việt Nam 28.6 

Cập nhật ngày: 27/06/2022 - 09:46

BTNO - UBND thị xã Trảng Bàng tổ chức liên hoan “Gia đình văn hóa tiêu biểu” nhân ngày Gia đình Việt Nam 28.6 và hưởng ứng tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022.

Lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã trao giấy khen cho các gia đình đạt thành tích gia đình văn hóa tiêu biểu 3 năm liền giai đoạn 2019 – 2021.

Đến dự có ông Lê Quang Chánh- Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch; ông Phan Văn Bua- Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; bà Lưu Thanh Hằng- Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh.

Tại buổi liên hoan, ông Hà Minh Dảo- Phó Chủ tịch UBND thị xã ôn lại truyền thống Ngày gia đình Việt Nam và phát động tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022.

Ban giám khảo chấm điểm các mâm cơm tại hội thi “Ẩm thực quê hương”.

Trong những năm qua, các hoạt động xây dựng môi trường văn hóa, gia đình văn hóa luôn được cấp ủy, chính quyền thị xã quan tâm. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã thúc đẩy việc xây dựng gia đình văn hóa, ấp, khu phố văn hóa, qua đó xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu “Ông, bà, cha mẹ gương mẫu, con cháu thảo hiền, anh em hòa thuận, sống có trách nhiệm”. Năm 2022, toàn thị xã có trên 98,73% ấp, khu phố; 99,90% hộ gia đình đăng ký xây dựng danh hiệu văn hóa.

Tại buổi liên hoan, UBND thị xã đã biểu dương, khen thưởng cho 10 gia đình đạt thành tích gia đình văn hóa tiêu biểu 3 năm liền giai đoạn 2019 – 2021.

Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ, Liên đoàn Lao động thị xã trao giải cho các đội thi.

Sáng cùng ngày, Hội Liên hiệp phụ nữ thị xã Trảng Bàng phối hợp Liên đoàn Lao động thị xã tổ chức hội thi trưng bày ẩm thực với chủ đề “Ẩm thực quê hương” nhân kỷ niệm Ngày gia đình Việt Nam 28.6.

Việt Khánh