Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan đã bất ngờ đưa ra lời đe doạ trên khi trả lời phỏng vấn của chương trình phát thanh tiếng Thổ của đài BBC.

![]() |
Mối quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ - Armenia không dễ hàn gắn do những ân oán trong quá khứ. Trong ảnh, Tổng thống TNK Abdullah Gul (trái) đón tiếp người đồng cấp Armenia Serge Sarkisian tại Bursa, TNK ngày 14.10.2009. Ảnh: AP |
Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan đã bất ngờ đưa ra lời đe doạ trên khi trả lời phỏng vấn của chương trình phát thanh tiếng Thổ của đài BBC chiều 16.3.
Lời đe doạ này cho thấy sự căng thẳng trong việc các nhà lập pháp Mỹ và Thuỵ Điển thông qua nghị quyết khẳng định việc đế chế Ottoman, tiền thân của TNK ngày nay, thảm sát hàng triệu người Armenia từ năm 1915 – 1923 là hành động diệt chủng. TNK, thành viên Hồi giáo duy nhất trong khối quân sự NATO và là ứng viên gia nhập Liên minh châu Âu, đã phản ứng bằng cách triệu hồi đại sứ tại Washington và Stockholm về nước. Chính quyền Ankara còn tuyên bố, nghị quyết của quốc hội Mỹ và Thuỵ Điển có thể làm tổn hại nghiêm trọng những nỗ lực hoà giải giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Armenia trong suốt thời gian qua.
Thủ tướng TNK phát biểu: “Hiện có khoảng 170.000 người gốc Armenia đang sinh sống ở đất nước chúng tôi, nhưng chỉ có 70.000 người được công nhận là công dân Thổ, chính phủ đã làm ngơ cho 100.000 người nhập cư bất hợp pháp còn lại. Nếu cần thiết tôi có thể yêu cầu họ trở về nước…”. Ông Erdogan cho biết thêm, việc những người Armenia nhập cư được chính phủ TNK cho phép làm việc tại nước này là một động thái thể hiện thiện chí hoà bình, và người Thổ cũng mong muốn có được những hành động đáp trả tương tự.
Lo ngại những lời phát biểu của TNK có thể làm bùng lên những căng thẳng mới, người phát ngôn của đảng AK cầm quyền, ông Suat Kiniklioglu tìm cách “hạ hoả” và biện hộ rằng, Thủ tướng Erdogan cảm thấy cần phải nhắc cho mọi người nhớ rằng, có rất nhiều người Armenia nhập cư bất hợp pháp tại TNK, chứ hoàn toàn không nói đến “điều sẽ xảy ra hôm nay hay ngày mai”.
Thực tế, hiện có hàng ngàn người Armenia nhập cư bất hợp pháp, hầu hết là phụ nữ đang mưu sinh bằng nghề làm lao công hoặc lao động chân tay khác tại Istanbul. Tuy nhiên, có tổ chức người Thổ gốc Armenia cho rằng, các quan chức chính phủ TNK đã “phóng đại” số người Armenia nhập cư bất hợp pháp và liên tục đe doạ trục xuất.
Đ.H.T
(Theo Reuters)