Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Lực lượng đặc nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ, được sự yểm trợ của trực thăng, đã triển khai dọc biên giới Iraq hôm 21.6 sau khi phiến quân Đảng Công nhân người Kurd (PKK) giết 11 binh lính hồi cuối tuần qua.

Lực lượng biệt kích Thổ Nhĩ Kỳ, được sự yểm trợ của trực thăng, đã triển khai dọc biên giới Iraq hôm 21.6 sau khi phiến quân Đảng Công nhân người Kurd (PKK) giết 11 binh lính hồi cuối tuần trong một vụ tấn công đẫm máu nhất nhiều năm qua.
Trong khi đó, tại Ankara, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Abdullah Gul đã chủ trì một cuộc họp an ninh, với sự tham dự của Thủ tướng Tayyip Erdogan và các lãnh đạo quân đội, nhằm thúc ép chính phủ kiểm soát tình trạng bạo lực tại vùng đông nam, nơi chủ yếu người Kurd sinh sống.
![]() |
Một em bé 3 tuổi, bị thương trong cuộc tấn công của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ hôm 20.6, đang nằm điều trị tại một bệnh viện ở thành phố Irbil, do PKK kiểm soát, cách thủ đô Baghdad của Iraq 350km về phía Bắc. Ảnh: AP |
Hãng thông tấn nhà nước Anatolian cho biết, lực lượng đặc nhiệm đã bao vây phiến quân PKK trong một chiến dịch dọc biên giới Iraq. PKK có căn cứ ở miền bắc Iraq. Trực thăng tấn công các điểm tình nghi của phiến quân PKK ở các tỉnh miền núi Hakkari và Sirnak.
Các cuộc xung đột ngày 19.6 giữa binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ và phiến quân PKK làm 11 binh sĩ Thổ, 12 phiến quân PKK thiệt mạng ở tỉnh Elazig, khu vực giáp biên giới Iraq ở phía đông nam Thổ Nhĩ Kỳ. Cuộc tấn công thứ hai của PKK cũng tại tỉnh này xảy ra vào tối cùng ngày là 1 binh sĩ Thổ thiệt mạng và 1 người khác bị thương. Sau đó, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã vượt qua biên giới, tiến sâu vào lãnh thổ miền Bắc Iraq ở khu vực rừng núi Qandil, khoảng 10km, để truy đuổi phiến quân thuộc PKK đã tiến hành các vụ tấn công đẫm máu bên trong lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ.
Những vụ tấn công này cho thấy PKK đang tăng cường gia tăng các hành động bạo lực ở vùng này.
Kể từ năm 1984, hơn 40.000 người đã bị sát hại khi nhóm vũ trang PKK đòi tự trị ở khu vực Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ, nơi có đa số người Kurd sinh sống
PKK đã bị Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố. Mới đây, PKK cũng đã tuyên bố huỷ bỏ thoả thuận ngừng bắn đơn phương và nối lại các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ.
THUÝ TRINH
(Theo Reuters)