BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thoát nghèo nhờ nguồn vốn hỗ trợ của Hội Phụ nữ 

Cập nhật ngày: 28/05/2020 - 09:10

BTNO - Nhiều năm qua, từ hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế, nhiều trường hợp phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Hoà Hội (huyện Châu Thành) đã vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Trước đây, do không có vốn sản xuất, gia đình chị Trần Thị Đây (sinh năm 1979, ngụ ấp Lưu Văn Vẳng) phải sống chật vật với đủ thứ nghề. Chị Đây cho biết, vợ chồng chị cótrồng ớt trên1 công đất nhưng giá cả bấp bênh, dịch bệnh hoành hành nên cuộc sống chỉ đủ ăn, thậm chí ngày càng khó khăn.Vào tháng 10.2019, chị được Hội LHPN xã Hoà Hội quan tâm, tạo điều kiện cho vay vốn 5 triệu đồng.

Vườn bầu của gia đình chị Đây đang trong mùa thu hoạch.

Từ số tiền này, gia đình chị mướn thêm được 5 công đất để trồng bầu.Sau thời gian chăm sóc, hiện vườn bầu của nhà chị đã cho thu hoạch. Nhờ đầu ra ổn định, bắt đầu tích lũy được chút ít. Hiệngia đình chị Đây đã trả được vốn vay tháng đầu tiên với số tiền 830.000 đồng/1 tháng.“Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của Hội Phụ nữ xã mà gia đình mới ổn định như ngày nay, mình sẽ cố gắng trả hết số vốn vay để Hội có thể tiếp tục giúp đỡ các chị em hội viên khác”, chị Đây bày tỏ.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Hoa - Chủ tịch Hội LHPN xã Hoà Hội cho biết, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, khởi nghiệp được Hội xác định là nhiệm vụ ưu tiên xuyên suốt trong quá trình công tác. Do đó, Hội thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ phát huy nội lực, chủ động tham gia phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Đồng thời, tổ chức các phong trào thi đua để vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Chị Đây luôn cố gắng chăm sóc vườn bầu, nỗ lực thoát nghèo.

Hằng năm, Hội LHPN xã đều xây dựng kế hoạch, theo dõi các chị em hội viên có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, phụ nữ đơn thân để ưu tiên giúp đỡ bằng nhiều hình thức như tín chấp với ngân hàng cho vay vốn, chuyển giao nhiều mô hình chăn nuôi sản xuất hiệu quả cho chị em tiếp cận... Thông qua đó, các chị em có dịp học hỏi kỹ thuật từ ngành chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm, đoàn kết giúp đỡ nhau, tăng dần quy mô đầu tư cho mô hình sản xuất - kinh doanh, giải quyết việc làm cho lao động nữ. Nhiều phụ nữ từ khó khăn đã vươn lên xóa nghèo, cuộc sống ngày càng ổn định hơn.

Với tinh thần trách nhiệm, đoàn kết và tương thân tương ái, những hoạt động thiết thực của Hội Phụ nữ xã Hoà Hội đã tạo cơ hội cho nhiều hội viên thoát nghèo, đời sống chị em ngày càng được cải thiện, vươn lên làm giàu chính đáng. Cũng từ đó, hội viên càng gắn bó với hội và tích cực tham gia phong trào phụ nữ, góp phần xây dựng tổ chức Hội Phụ nữ ngày càng vững mạnh.

Phương Thảo-Đào Như