Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Ngày 16.5, Ngoại trưởng Israel Avigdor Lieberman tỏ ra rất miễn cưỡng khi nhận được thông điệp của Tổng thống Mỹ Barack Obama: Mỹ muốn chứng kiến việc thành lập một Nhà nước Palestine. Đó là điều mà chính phủ của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu không mong đợi chút nào.

![]() |
Đặc sứ Mỹ George Mitchell (trái) và Ngoại trưởng Israel Avigdor Lieberman trong cuộc họp báo ngày 16.4 tại Jerusalem. Ảnh: AP |
Ngày 16.4, đặc sứ Trung Đông của Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đến Jerusalem mang theo một thông điệp gởi cho các nhà lãnh đạo Israel: Mỹ muốn chứng kiến việc thành lập một Nhà nước Palestine. Đây là thông điệp mà chắc chắn quốc gia đồng minh của Mỹ ở Trung Đông “miễn cưỡng” nhận, nhưng chưa chắc sẽ làm.
Phát biểu trong cuộc họp báo sau cuộc gặp Ngoại trưởng Israel Avigdor Lieberman, đặc sứ Mỹ George Mitchell nói: “Tôi đã nhắc vị ngoại trưởng đây nhớ lại rằng, chính sách của Mỹ khi đề cập đến cuộc xung đột giữa Israel – Palestine đều nhấn mạnh đến giải pháp cần phải thành lập một quốc gia Palestine chung sống hoà bình bên cạnh Nhà nước Do Thái của Israel. Cả hai chúng tôi đều thống nhất, cần phải nỗ lực hơn nữa trong việc thúc đẩy tiến trình hoà bình trong khu vực”.
Hồi năm 2007, khi tham dự một Hội thảo tại Annapolis, Maryland (Mỹ), ông Lieberman từng bác bỏ ý kiến đàm phán với người Palestine về việc thành lập một quốc gia chung sống hoà bình với Israel do ông George W. Bush – Tổng thống Mỹ vào thời điểm đó – đề xuất. Tuy nhiên, trong cuộc họp báo ngày 16.4, ông Lieberman không đá động gì đến chuyện “Nhà nước Palestine” vì điều này có thể đẩy chính quyền cựu hữu của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vào thế “bất đồng” với Tổng thống Mỹ Barack Obama. Chính ông Netanyahu cũng đã từng thoái thác tham gia vào nỗ lực thành lập Nhà nước Palestine ở Bờ Tây và dải Gaza.
Theo lịch trình, vào cuối ngày 16.4, cựu thượng nghị sĩ Mỹ George Mitchell có cuộc gặp với Thủ tướng Netanyahu, và gặp Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas vào ngày thứ sáu, 17.4.
Đăng Hoàng
(Theo Reuters)