Xã hội   Điểm tin

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thông tin hoạt động từ cơ sở. 

Cập nhật ngày: 06/07/2020 - 22:05

BTNO - UB.MTTQVN tỉnh Tây Ninh tổ chức đoàn đến thăm và tặng quà cho 5 hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Dương Minh Châu.

Tại mỗi nơi đến thăm, đoàn trao tặng phần quà gồm gạo, mì, dầu ăn, tập vở và tiền cho những gia đình này.

Thành viên UB.MTTQVN tỉnh tặng quà cho em Ngô Hoàng Giang.

Trong đó, hoàn cảnh của anh Lê Quang Sang (xã Truông Mít) đang rất khó khăn, anh Sang đi bán vé số, lại vừa mới bị tai nạn giao thông gãy chân. Tại xã Bàu Năng, đoàn thăm hộ dân đang chăm nuôi em Ngô Hoàng Giang, bị tật ở 2 chân. Cha mất, mẹ bỏ nhà đi, em Giang được ông bà nội cưu mang, dù hoàn cảnh của ông bà cũng rất khó khăn.

Nguyên Vũ

* Sư đoàn 5 vừa phối hợp với Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội chi nhánh Tây Ninh tổ chức tuyên truyền tình yêu, hôn nhân và gia đình cho cán bộ, ĐVTN, hội viên phụ nữ của đơn vị.

Diễn giả Phạm Thị Thúy tuyên truyền về tình yêu, hôn nhân và gia đình.

Tại buổi tuyên truyền, đại biểu đã nghe diễn giả, tiến sĩ xã hội học Phạm Thị Thúy tuyên truyền về chủ đề tình yêu, hôn nhân và gia đình. Thông qua tuyên truyền giúp cho cán bộ, ĐVTN và hội viên phụ nữ nâng cao nhận thức trong giữ gìn và phát huy các giá trị tình yêu, hôn nhân và gia đình của dân tộc Việt Nam.

Nhân dịp này, Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội chi nhánh Tây Ninh trao tặng 111 suất quà với tổng trị giá 20.000.000 đồng cho hội viên phụ nữ Sư đoàn 5.

Hoàng Đức Danh

* CLB Bạn trẻ Việt kiều (huyện Gò Dầu) tổ chức trao tặng 200 phần quà cho người dân nghèo ở khu phố Rạch Sơn, thị trấn Gò Dầu. Mỗi phần quà trị giá 150.000 đồng, gồm gạo, mì, sữa...

Các bạn trẻ của CLB trao quà cho người dân.

Thời gian qua, các bạn trẻ của CLB này thường trở về địa phương thăm và trao tặng quà cho bà con khu phố, cùng động viên và chia sẻ phần nào khó khăn trong cuộc sống của người dân.

Hùng Dũng

* Xã đoàn Thanh Điền (huyện Châu Thành) vừa tổ chức Hội thi Cán bộ Đoàn tài năng gắn với cuộc vận động xây dựng hình mẫu thanh niên thời kỳ mới, giai đoạn 2018 – 2022.

Tham gia cuộc thi, các thí sinh trải qua 3 phần thi: kiến thức, năng khiếu và kỹ năng tuyên truyền. Kết quả, giải Nhất thuộc về bạn Trần Ngọc Minh Vy – Bí thư Chi đoàn ấp Thanh Thuận.

Trao giải cán bộ Đoàn tài năng.

Dịp này, Xã đoàn tuyên dương 05 đoàn viên, thanh niên tiêu biểu trong học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

K.K

* Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Tân Biên phối hợp với Tịnh xá Trúc Lâm (huyện Tân Biên) và nhà tài trợ tổ chức trao tặng quà cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện.

Hội NNCĐDC/dioxin huyện Tân Biên trao giấy cảm ơn cho nhà tài trợ.

Trong đợt này, Đoàn đã tặng 150 phần quà, mỗi phần gồm gạo, mì ăn liền cùng một số thực phẩm khác trị giá hơn 300.000 đồng. Nguồn chi phí tặng quà do gia đình ông Nguyễn Đình Anh Thảo (cư ngụ phường IV, thành phố Tây Ninh) ủng hộ.

Đức Thịnh

* Thư viện tỉnh Tây Ninh vừa tổ chức cuộc thi kỹ năng sử dụng máy tính và truy cập internet với chủ đề “Vui cùng máy tính”, nhằm tạo sân chơi lành mạnh cho các bạn đoàn viên, thanh niên.

Ông Trương Văn Tùng- Phó giám đốc Thư viện tỉnh trao phần thưởng cho các thí sinh dự thi.

Có 5 đội tham gia dự thi, mỗi đội có 4 thành viên đến từ tổ chức Đoàn và học sinh THPT trong tỉnh. Các đội tranh tài qua 3 vòng thi, với các kỹ năng soạn thảo văn bản trên máy tính, cách tạo folder, cách tìm tài liệu trên website, cách trình bày văn bản.

Kết thúc cuộc thi, giải nhất thuộc về đội Phường Đoàn Long Hoa. Tất cả thí sinh dự thi đều được Thư viện tỉnh cấp một thẻ đọc miễn phí trong thời hạn 1 năm.

Yến Nhi

* Vừa qua, anh Nguyễn Tiến Tân- Phó Bí thư Tỉnh đoàn Tây Ninh đã đến thăm và trao 5 triệu đồng hỗ trợ anh Võ Trung Toàn, sinh năm 1984, ngụ tại xã Bến Củi, huyện Dương Minh Châu.

Đại diện Tỉnh đoàn Tây Ninh và Nông trường Cao su Bến Củi trao tiền hỗ trợ cho gia đình Võ Trung Toàn.

Anh Toàn là công nhân và cũng là Bí thư Chi đoàn tại Nông trường Cao su Bến Củi. Gần đây, anh bị phát bệnh, các bác sĩ chẩn đoán anh bị ung thư máu cùng nhiều chứng bệnh khác liên quan đến gan và dạ dày. Ngày đoàn đến thăm, Toàn vừa chuyển viện đến điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) trong tình trạng bệnh trở nặng.

Sơn Vương

* Tại trụ sở UBND xã, Hội Phụ nữ xã Long Khánh (huyện Bến Cầu) tổ chức gian hàng “cho và nhận”, trao tặng 100 phần quà cho phụ nữ nghèo ở địa phương.

Mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng, gồm gạo, mì gói, đường, bột ngọt, do Hội Phụ nữ xã Long Khánh vận động các mạnh thường quân đóng góp.

Trao quà cho phụ nữ Long Khánh.

* Cũng trên địa bàn xã Long Khánh, Công ty CP mía đường Thành Thành Công- Biên Hòa Tây Ninh trao tặng 100 phần quà cho người dân địa phương có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần trị giá 200.000 đồng, gồm gạo, đường, bột ngọt và các nhu yếu phẩm khác.

Minh Tiên

* Liên đoàn Lao động thị xã Trảng Bàng phối hợp UBND xã Hưng Thuận, thị xã Trảng Bàng bàn giao Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên Trần Thanh Tuấn (ngụ ấp Bình Phước, xã Phước Bình), là công chức Tài chính–Kế toán xã Hưng Thuận, có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Đại biểu dự lễ bàn giao nhà chụp ảnh lưu niệm cùng gia đình công đoàn viên Trần Thanh Tuấn.

Căn nhà có trị giá xây dựng 75 triệu đồng, do Công đoàn cơ sở xã Hưng Thuận vận động Công ty CP xây dựng kiến trúc AA hỗ trợ 45 triệu đồng, phần còn lại do gia đình đóng góp.

Việt Khánh

* Công ty CP Thành Thành Công- Biên Hòa Tây Ninh phối hợp với Phòng LĐTB&XH huyện Tân Châu tổ chức tặng 200 phần quà, mỗi phần 200.000 đồng cho gia đình chính sách và người nghèo trên địa bàn xã Tân Hiệp.

Tặng quà cho hộ nghèo và gia đình chính sách xã Tân Hiệp.

Việc tặng quà cho người dân nghèo và gia đình chính sách của Công ty CP Thành Thành Công thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, góp phần cùng chính quyền địa phương chăm lo cuộc sống cho dân nghèo.

Chí Thành

* Hội Chữ thập đỏ huyện Châu Thành phối hợp Trung tâm Truyền máu khu vực Chợ Rẫy tổ chức hiến máu nhân đạo năm 2020.

Cán bộ, hội viên, đoàn viên thanh niên tham gia hiến máu.

Với thông điệp “Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, ngày hội thu hút đông đảo cán bộ, hội viên Chữ thập đỏ và đoàn viên, thanh niên của huyện tham gia. Qua xét nghiệm, có 136 người đạt tiêu chuẩn và hiến được 136 đơn vị máu.

Năm 2020 huyện Châu Thành được giao chỉ tiêu 1.872 đơn vị máu, đến nay huyện đã tiếp nhận được 674 đơn vị máu hiến.

Gia Hân

* LĐLĐ thành phố Tây Ninh vừa trao Mái ấm công đoàn cho ông Hà Văn Phê, sinh năm 1964, ngụ khu phố Ninh Đức, phường Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh.

Bà Đinh Thị Dương Thúy – Chủ tịch LĐLĐ thành phố Tây Ninh trao quyết định bàn giao căn nhà cho ông Phê.

Ông Phê là nhân viên bảo vệ, hiện công tác tại Trường Tiểu học Ngô Quyền, Phường Ninh Thạnh. Ông bị bệnh ung thư giai đoạn 4, vợ ông hiện nghỉ việc để ở nhà chăm sóc cho ông, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn.

Căn nhà trao cho ông Phê chi phí xây dựng 60 triệu đồng, trong đó trích từ nguồn quỹ Mái ấm công đoàn của LĐLĐ tỉnh hỗ trợ 50 triệu đồng, còn lại gia đình góp thêm.

Nhật Quang

* LĐLĐ tỉnh Tây Ninh và UBND các xã Phước Chỉ, Phước Bình (thị xã Trảng Bàng) vừa bàn giao 2 “Mái ấm Công đoàn” cho chị Huỳnh Thị Huyền (sinh 1976, ngụ ấp Phước Lập, xã Phước Chỉ) và chị Nguyễn Thị Hồng Loan (sinh 1977, ngụ ấp Bình Hòa, xã Phước Bình). Cả 2 chị đều là công nhân Công ty CP Việt Nam-Mộc Bài (huyện Bến Cầu).

Trao quyết định bàn giao nhà cho chị Nguyễn Thị Hồng Loan.

Chi phí xây dựng nhà do LĐLD tỉnh vận động Công ty CP Việt Nam-Mộc Bài hỗ trợ mỗi căn 50 triệu đồng, số còn lại do các gia đình, người thân tự góp thêm. Ngoài ra, Công đoàn Công ty CP Việt Nam-Mộc Bài cũng đã trao tặng 1 chiếc xe đạp điện trị giá 8,5 triệu đồng cho em Bùi Ngọc Lượng (sinh 2006), là con chị Huyền.

Quang Son

* Ban CHQS huyện Tân Châu vừa tổ chức khởi công xây dựng nhà Nghĩa tình quân dân cho gia đình ông Vuông Sa Rít (sinh năm 1953, ngụ tại tổ 3, ấp Tầm Phô, xã Tân Đông), là người dân tộc Khmer, thuộc diện hộ cận nghèo.

Lễ khởi công xây dựng nhà Nghĩa tình quân dân.

Căn nhà được xây dựng với tổng chi phí 80 triệu đồng, trong đó Ban CHQS huyện hỗ trợ 30 triệu đồng, 50 triệu đồng do Đoàn Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh hỗ trợ.

Đây là mô hình dân vận hướng tới đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, nhằm tăng cường sự gắn bó, đoàn kết giữa lực lượng vũ trang với đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố tình đoàn kết quân dân và khối đại đoàn kết toàn dân.

Công Điều - Văn Tính