BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thông tin từ cơ sở

Cập nhật ngày: 30/04/2009 - 07:39

Tặng quà cho bà con nghèo Phước Thạnh

* Ngày 25.4.2009, đoàn khám bệnh tình nguyện Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Hội CTĐ huyện Gò Dầu và chính quyền địa phương đã tổ chức khám bệnh, cấp thuốc và tặng quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo ở xã Phước Thạnh. Đoàn từ thiện thành phố HCM có 23 người, do bác sĩ Nguyễn Quốc Bình, nguyên giám đốc Bệnh viện Nhân dân 115 (thành phố Hồ Chí Minh), trưởng đoàn Thầy thuốc tình nguyện CTĐ thành phố làm trưởng đoàn. Ngoài việc khám bệnh cấp thuốc, Đoàn còn tặng 200 phần quà (mỗi phần trị giá trên 160.000 đồng) cho gia đình chính sách, bà con nghèo. Tổng chi phí trong chuyến khám bệnh, cấp thuốc và tặng quà khoảng 41,5 triệu đồng, do Hội Dinh dưỡng bệnh nhân nghèo thành phố HCM và ông Huỳnh Ngọc Huy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần địa ốc miền Tây ủng hộ.

Khám bệnh cho dân nghèo Thanh Phước

* Cũng trong ngày 25.4.2009, Hội CTĐ huyện Gò Dầu phối hợp với Hội Bảo trợ người tàn tật chùa Cẩm Phong vận động đoàn bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy và Trung tâm chấn thương chỉnh hình thành phố HCM đến khám bệnh, cấp thuốc và tặng quà cho 300 gia đình chính sách và hộ nghèo ở xã Thanh Phước.

N.H

* Vừa qua, tại cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh Tây Ninh, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức họp mặt trao đổi, triển khai nghiệp vụ giám định bảo hiểm y tế.

Bác sĩ Tạ Văn Bằng, Phó trưởng Ban thực hiện chính sách BHYT - BHXH Việt Nam đã trao đổi ý kiến về một số vấn đề xoay quanh công tác giám định BHYT như: Quỹ khám chữa bệnh BHYT, chi phí các dịch vụ kỹ thuật, vật tư y tế tiêu hao, các dịch vụ kỹ thuật y tế mục C2.7, nguyên tắc xây dựng cơ cấu giá dịch vụ kỹ thuật y tế, thuốc và những vấn đề liên quan, phương pháp thanh quyết toán trong BHYT.

Buổi họp còn đề cập đến những trường hợp thực tế gặp phải trong công tác giám định y tế ở cơ sở như: xác định tai nạn giao thông là tai nạn lao động, người say rượu bị tai nạn giao thông mà chuyển viện, quỹ BHYT không thanh toán chi phí sinh đẻ, chăm sóc thai sản đối với nữ tham gia BHYT nhưng chưa đủ 18 tuổi.

* Bác sĩ Phạm Thị Hạnh, giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Hoà Thành cho biết, Bệnh viện hiện có 10 khoa phòng chuyên môn với 100 giường bệnh, bình quân mỗi ngày tiếp nhận và khám cho hơn 120 bệnh nhân BHYT. Năm 2008, quỹ khám chữa bệnh BHYT của Bệnh viện là hơn 2,2 tỷ đồng. Bệnh viện đã sử dụng một cách có hiệu quả số quỹ này và kết dư cho ngành BHXH hơn 670 triệu đồng.

Trong khi tình trạng vượt quỹ khám chữa bệnh BHYT xảy ra liên tục ở một số cơ sở khám chữa bệnh BHYT thì ở Bệnh viện Đa khoa huyện Hoà Thành từ trước đến nay, chưa bao giờ xảy ra tình trạng này.

MAI NHẬT LÂM