BAOTAYNINH.VN trên Google News

Năm học 2022-2023:

Thu BHYT học sinh, sinh viên trên 111 tỷ đồng 

Cập nhật ngày: 28/09/2023 - 09:12

BTNO - Sáng 27.9, Sở GD&ĐT, BHXH tỉnh phối hợp tổ chức hội nghị tổng kết công tác BHYT học sinh, sinh viên (HSSV) năm học 2022-2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2023-2024.

Ông Bùi Đức Hải- Phó giám đốc Sở GD&ĐT phát biểu tại buổi tổng kết.

Theo đánh giá của BHXH tỉnh, kết thúc năm học 2022-2023, toàn tỉnh có 202.317 HSSV tham gia BHYT, chiếm 20% so tổng số người tham gia BHYT; tỷ lệ HSSV tham gia BHYT tăng 1,07% so với năm học trước, tuy nhiên vẫn còn 0,27% HSSV chưa tham gia BHYT. 

Trong đó, HSSV tham gia BHYT tại các trường trên 195.300 em; tham gia theo các nhóm khác là 6.918 em (thân nhân Công an, hộ nghèo, cận nghèo…). Trong năm học 2022-2023, 86,45% số trường học trên địa bàn tỉnh có 100% HSSV tham gia BHYT (287/332 trường); số trường có HSSV tham gia đạt 90% đến dưới 100% là 44/332 trường, chiếm 13,25%; 1 trường đạt dưới 90%. Tổng thu BHYT HSSV năm học 2022-2023 trên 111 tỷ đồng (trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ trên 47,5 tỷ đồng).

Công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho HSSV tại trường được phát huy. Việc khám, chữa bệnh tại cơ sở y tế cơ bản đáp ứng yêu cầu, có nhiều HSSV được hưởng quyền lợi từ chính sách BHYT. Theo thống kê, trong năm học 2022-2023, HSSV tham gia BHYT được các cơ sở khám, chữa bệnh trong và ngoài tỉnh thực hiện 64.742 lượt với tổng chi khám, chữa bệnh là 23,4 tỷ đồng. 

Ông Nguyễn Hữu Ngân- Phó Giám đốc Sở Nội vụ trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể.

Nhiều HSSV bệnh nặng, chi phí điều trị cao đã được quỹ BHYT chi trả lên đến hàng trăm triệu đồng, giúp cho phụ huynh vượt qua khó khăn về tài chính, ổn định đời sống. Năm học 2022-2023, BHXH tỉnh chuyển trên 5,1 tỷ đồng cho các trường để mua thuốc, vật tư y tế phục vụ sơ cấp cứu, mua sắm, sửa chữa trang thiết bị y tế… phục vụ việc chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho HSSV.

Tuy nhiên, công tác BHYT trong HSSV còn một số hạn chế, do đời sống, kinh tế của một bộ phận gia đình khó khăn đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc tham gia BHYT cho HSSV, một số HSSV chỉ tham gia BHYT thời gian ngắn (3 hoặc 6 tháng); có những trường hợp phải chờ mạnh thường quân hỗ trợ chi phí mua BHYT nên chậm trễ trong quá trình hoàn thành 100% BHYT cho học sinh tại một số trường; còn một số ít phụ huynh chưa thực sự quan tâm đến việc tham gia BHYT cho con mình. 

Ông Nguyễn Văn Huấn- Giám đốc BHXH tỉnh trao giấy khen cho các tập thể.

Mức đóng BHYT HSSV dù đã được Nhà nước hỗ trợ 30% tuy nhiên số tiền đóng BHYT vẫn là nỗi lo đối với người dân các địa bàn vùng sâu vùng xa, nhất là những gia đình có từ 2 con đang độ tuổi đi học dẫn đến rất khó khăn khi tham gia BHYT. Một số trường vẫn còn thiếu cán bộ y tế chuyên trách hoặc bố trí nhân viên y tế không đúng quy định về trình độ chuyên môn, có nơi không bố trí nhân viên y tế, nên công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho HSSV tại nhà trường chưa đạt hiệu quả cao.

Tổng kết công tác BHYT năm học 2022-2023, có 8 trường học được tặng bằng khen của UBND tỉnh; 55 trường học được tặng giấy khen của BHXH tỉnh có thành tích xuất sắc trong thực hiện BHYT cho học sinh.

Ngô Tuyết