BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thu hút đầu tư tại các khu CN: Nhà đầu tư ngần ngại vì hạ tầng kém và thiếu lao động kỹ thuật

Cập nhật ngày: 06/07/2010 - 05:44

Theo báo cáo của BQL các khu công nghiệp (KCN) Tây Ninh, toàn tỉnh hiện có 4 KCN được thành lập với tổng diện tích đất tự nhiên là 3.343,43 ha, trong đó diện tích đất nông nghiệp có thể cho thuê là 2.130,38 ha, gồm: KCN Trảng Bàng (190,76 ha); Khu Chế xuất và Công nghiệp Linh Trung III (202,67 ha), KCN Bourbon An Hoà (760 ha), KCN Phước Đông (2.190 ha).

Thiếu lao động có kỹ thuật chuyên môn

Ngày 12.5.2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Văn bản số 758/TTg-KTN đồng ý bổ sung 5 KCN của tỉnh Tây Ninh với tổng diện tích 1.150 ha vào danh sách các KCN ưu tiên thành lập mới đến năm 2015, gồm: KCN Hiệp Thạnh (250 ha); KCN Bàu Hai Năm (200 ha), KCN Gia Bình (200 ha), KCN Chà Là (200 ha), KCN Thanh Điền (300 ha). Theo đề nghị của chủ đầu tư, ngày 4.6.2010, BQL các KCN có tờ trình gửi UBND tỉnh về việc thành lập KCN Chà Là giai đoạn 1 với diện tích 42,2 ha (chuyển từ cụm công nghiệp thành KCN).

Kể từ khi được đầu tư xây dựng hạ tầng từ năm 2001 đến nay, KCN Trảng Bàng đã hoàn thành các hạng mục hạ tầng như đường giao thông, đường điện, thông tin liên lạc, hệ thống cấp-thoát nước; trồng 12,4 ha cây xanh (đạt 6,5% kế hoạch); đầu tư hoàn chỉnh 2 nhà máy cấp nước có công suất 4.600m3/ngày; đầu tư trạm điện cung ứng cho KCN Trảng Bàng và khu Linh Trung 3. Các hạng mục về hạ tầng cơ bản ở khu Linh Trung 3 cũng đã hoàn tất và đi vào hoạt động.

Đối với các dự án mới như KCN Bourbon-An Hoà, đến nay đã có trên 950 ha đất được đền bù trong tổng diện tích 1.020 ha. Nhà đầu tư đã chi trả 512 tỷ đồng cho khâu đền bù. Hiện dự án này đã được san lấp khoảng 250 ha; xây dựng hoàn chỉnh nhà máy cấp nước (bước 1) có công suất 3.500m3/ngày; một số hạng mục khác như đường trung tâm KCN; đường điện, thông tin, ống cấp nước sạch cũng đã cơ bản được thi công xong; dự án Cảng Bourbon-An Hoà (bước 1) có diện tích 31 ha trên sông Vàm Cỏ Đông đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư.

Tại KCN Phước Đông, công tác đền bù đang được triển khai và đầu tư hạ tầng giai đoạn 1. Đã có 1.166,6 ha được đền bù xong trong tổng diện tích 1.212,2 ha phải đền bù trong giai đoạn 1 (1.616 hộ đã nhận đền bù trong số 1.661 hộ). Dự án khu tái định cư cũng đang được triển khai đền bù, đã đền bù 6,3 ha (71/92 hộ đã nhận tiền đền bù).

Đến nay, các KCN đã cho thuê 247,6 ha đất công nghiệp trong tổng diện tích 2.130,4 ha. KCN Trảng Bàng hiện đã cho thuê 100% diện tích đất công nghiệp (132,97 ha); khu Linh Trung 3 cho thuê 101,6 ha trong tổng diện tích 132,4 ha; KCN Bourbon-An Hoà cho thuê được gần 12 ha/448 ha; KCN Phước Đông cho thuê được 1,2 ha/1.417 ha.

Theo nhận định của BQL các KCN Tây Ninh, thì hạ tầng kỹ thuật, cũng như tình hình hạ tầng xã hội ngoài hàng rào KCN còn yếu kém, phát triển không đồng bộ, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển. Đường kết nối KCN Bourbon-An Hoà với quốc lộ 22 cũng như đường 782 đi ngang qua KCN Phước Đông chậm được nâng cấp, mở rộng kịp thời, làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư cũng như việc thu hút các dự án đầu tư lớn vào KCN. Mặt khác, việc tuyển dụng lao động có tay nghề như cơ khí, điện tử và một số ngành nghề đòi hỏi trình độ chuyên môn cao còn nhiều khó khăn. Đây là một trong những nguyên nhân khiến nhà đầu tư ngần ngại khi thăm dò đầu tư tại Tây Ninh.

Hạ tầng cơ bản đang được đầu tư ở khu tái định cư CCN Chà Là (hiện đã được nâng thành KCN)

Bên cạnh đó, hiện hoạt động tại các KCN còn gặp một số khó khăn khác, như việc giá xăng tăng cao trong thời gian qua kéo theo sự tăng giá của nhiều mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, làm ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống của công nhân nhưng doanh nghiệp chưa kịp điều chỉnh mức thu nhập mới cho người lao động. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng ngừng việc “quá nhiều” của công nhân trong thời gian qua. Tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Đã có một số doanh nghiệp phải cắt giảm lao động, hoạt động “cầm chừng”. Một điều đáng quan tâm khác là trong 6 tháng đầu năm nay, số doanh nghiệp đến tìm hiểu môi trường đầu tư tại các KCN đã giảm nhiều so với trước.

ĐÌNH CHUNG