BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thủ lĩnh IS bị giết trong cuộc giao tranh với Taliban ở phía Bắc Afghanistan 

Cập nhật ngày: 12/08/2017 - 07:29

Một nhân vật chủ chốt của nhóm khủng bố Nhà nước hồi giáo (IS) tự xưng tên là Ansar đã bị giết trong cuộc giao tranh với nhóm phiến quân Taliban tại huyện Qushtipa, thuộc tỉnh miền Bắc Jawzjan hôm 10.8.

Một phiến quân IS trong cuộc giao tranh giữa nhóm IS và Taliban ở Afghanistan. Ảnh: AMN

“Giao tranh bùng phát tại Qushtipa vào sáng hôm 10.8 và kéo dài khoảng 2 giờ, kết quả, thủ lĩnh khét tiếng của IS, Ansar và 2 chiến binh Taliban đã bị giết”- Phó trưởng cảnh sát tỉnh Jawzjan, Hafizullah Khawshi nói với hãng tin Tân Hoa xã.

Cả Taliban và IS đều không có bình luận về thông tin trên.

Các cuộc giao tranh thường xuyên xảy ra giữa phiến quân IS và lực lượng Taliban nhằm tranh giành địa bàn tại Afghanistan.

Hồi cuối tháng 5.2017, phiến quân IS thông báo chúng đã tiêu diệt 115 tay súng Taliban tính đến thời điểm đó trong năm 2017.

Cũng trong ngày 10.8, hàng trăm người dân đã đổ xuống đường biểu tình ở thành phố Shiberghan, thủ phủ tỉnh Jawzan, để lên án việc các chiến binh vũ trang sát hại hàng chục dân thường ở tỉnh Saripul lân cận hồi tuần rồi.

TRINH DƯƠNG

Theo THX