Thể thao   Bóng đá

BAOTAYNINH.VN trên Google News

CLB Xi măng Fico Tây Ninh chuẩn bị cho mùa giải mới:

Thử nghiệm nhiều cầu thủ trẻ 

Cập nhật ngày: 05/12/2019 - 12:41

BTN - Kết thúc Giải hạng Nhất quốc gia (QG) mùa bóng 2019, với vị trí thứ 7 trong tổng số 12 đội tham dự, đây được xem là thành tích tốt nhất của Xi măng Fico Tây Ninh (XMF.TN) trong 3 mùa bóng gần đây. Ðể chuẩn bị tốt nhất cho mùa giải mới 2020, ngày 25.11 vừa qua, CLB XMF.TN chính thức tập trung tại SVÐ tỉnh và bắt tay vào quá trình tập luyện.

Các cầu thủ XMF.TN tích cực tập luyện chuẩn bị cho mùa giải mới.

Việc CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh giành quyền lên thi đấu ở V-league 2020, cùng CLB Phù Ðổng bị rớt hạng, giải hạng Nhất QG năm tới vẫn tiếp tục duy trì 12 đội, trong đó ngoài 10 đội từng tham dự mùa bóng 2019 gồm Phố Hiến, Bình Phước, An Giang, Long An, CLB bóng đá Huế, XMF.TN, Ðăk Lăk, Ðồng Tháp, XSKT Cần Thơ và Bình Ðịnh, còn có sự góp mặt của tân binh BR-VT - đội hạng Nhì vừa thăng hạng, cùng đại diện V-League rớt hạng là Khánh Hoà.

CLB XMF.TN với thành phần BHL được giữ nguyên gồm HLV trưởng Nguyễn Ðình Hưng và 2 trợ lý Hoàng Hải Dương và Lưu Viễn Phương. Vừa qua, BHL bổ sung thêm 2 trợ lý mới là bộ đôi cầu thủ kỳ cựu - trung vệ Ðình Luật và tiền vệ Văn Ngoan. Song song với việc bổ sung nhân lực cho BHL, công tác thử việc, tuyển chọn cầu thủ cho mùa giải mới được thực hiện rốt ráo.

Ngoài lực lượng cầu thủ do Tây Ninh đào tạo từng khoác áo XMF.TN ở mùa giải trước gồm thủ môn Minh Toàn, Hoài Phong, hậu vệ Anh Thi, Văn Quốc, Thanh Quang, Quốc Huy, tiền vệ Dương Thái, Văn Ngoan, Phát Lộc, Duy Khan, Hoàng Lượng, tiền đạo Thanh Lâm, BHL tiếp tục gọi trở lại một số cầu thủ ngoại tỉnh từng thi đấu hiệu quả trong màu áo XMF.TN ở mùa giải 2019 như trung vệ Ðình Luật, Hoa Kỳ, tiền vệ Quốc Thắng, Cao Danh; thử việc các cầu thủ mới như Thái Học, Ðức Huy (từ Bình Phước); liên lạc với một số cầu thủ cũ như trung vệ Phú Nguyên (Hà Tĩnh), tiền vệ Ðình Châu (SLNA), Quốc Việt (Khánh Hoà)… Dự kiến đến đầu năm 2020, sẽ hoàn thiện đội hình, chuẩn bị tham dự giải.

HLV trưởng Nguyễn Ðình Hưng cho biết thêm, theo kế hoạch, từ nay đến giữa tháng 12, đội tiếp tục duy trì quá trình tập luyện tại Tây Ninh; thử việc và tuyển chọn các cầu thủ mới để bổ sung cho đội hình. Từ ngày 14 đến 31.12, đội lên đường tập huấn và thi đấu tại Khánh Hoà trong 2 tuần. Sau chuyến tập huấn này, đội trở về tập luyện tại Tây Ninh. Từ ngày 8 đến 20.1.2020, đội tham dự giải bóng đá tập huấn BR-VT mở rộng năm 2020, tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ cọ xát.

TUẤN ANH