Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Thu nhập ổn định nhờ máy ấp trứng gà tự chế
Thứ năm: 11:19 ngày 08/09/2011

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Người mày mò, tự chế thiết bị ấp trứng gà đó chính là anh Võ Văn Tủ, sinh năm 1982, ở ấp Lộc Khê, xã Gia Lộc huyện Trảng Bàng, hiện là Bí thư chi đoàn Ban CHQS xã Gia Lộc.

(BTNO)- Người mày mò, tự chế thiết bị ấp trứng gà đó chính là anh Võ Văn Tủ, sinh năm 1982, ở ấp Lộc Khê, xã Gia Lộc huyện Trảng Bàng, hiện là Bí thư chi đoàn Ban CHQS xã Gia Lộc.

Gia đình khó khăn, lại không có đất đai trồng trọt, sản xuất nên anh Tủ nuôi gà mái ta (gà chạ) thả trong vườn nhà để cải thiện cuộc sống gia đình.

Anh Tủ và cái máy ấp trứng gà do anh làm ra

Do nuôi gà thả vườn, không có chuồng trại ngăn cách nên đàn gà mái nhà anh Tủ cứ tranh nhau giành ổ để ấp, khiến nhiều ổ trứng gà bị đổ bể, gây thất thoát nhiều. Xót của, anh Tủ tìm cách cải thiện tình hình. Qua nhiều tháng tự mày mò học và theo sự chỉ dẫn của bạn bè, tháng 4.2010, anh mua một số phụ kiện về tự lắp ráp một cái máy ấp trứng. Đó là một chiếc “lò sưởi” được cải tiến từ chiếc tủ lạnh hư cũ, bên trong có lắp một bóng đèn tròn, một chiếc quạt nhỏ, dụng cụ tăng giảm nhiệt (để đảm bảo luôn giữ nhiệt độ trong tủ ở mức 37,5 độ)… và mấy cái vỉ đựng trứng gà. Chi phí làm dụng cụ ấp trứng gà của anh Tủ chỉ có hơn 500.000 đồng.

Đơn giản vậy mà hiệu quả khá cao, từ khi có cái máy ấp trứng tự chế đến nay, mỗi khi gà đẻ xong, anh Tủ chỉ có việc gom trứng lại cho vào máy ấp, chấm dứt tình trạng gà giành ổ làm bể trứng. Sau khi đẻ xong một lứa, gà mái không phải nằm ấp trứng, không phải nuôi con, lại được chăm sóc đầy đủ nên chỉ vài ngày sau chúng lại tiếp tục đẻ lứa khác. Nhờ vậy mà số lượng trứng thu được trên mỗi con gà cũng tăng cao hơn. Đặc biệt số gà nở từ dụng cụ ấp trứng của anh Tủ đạt rất cao, tỷ lệ trứng bị hư rất thấp so với gà tự ấp. Sau khi gà con nở được 7 ngày, anh Tủ bán lại cho người chăn nuôi với giá 15.000 đồng/con. Hiện nay anh Tủ có được đàn gà mái khoảng 30 con. Trừ hết các khoản chi phí, mỗi tháng gia đình anh Tủ thu nhập được khoảng 4 triệu đồng từ đàn gà. Nhờ đó giúp anh Tủ an tâm, tích cực tham gia công tác ở địa phương.

N.H

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục