Phần lớn năng
lượng sử dụng trong ngành Công nghệ Thông tin và Truyền thông (ICT) là do hàng
tỷ máy tính và các bộ giải mã (set-top boxes).
Thực tế này
bác bỏ quan niệm sai lầm cho rằng phần lớn năng lượng tiêu tốn cho các trung tâm
dữ liệu đồ sộ.
Các bộ giải mã
là một trong những thiết bị ngốn điện kinh khủng. Theo một nghiên cứu của Hội
đồng Bảo vệ Tài nguyên thiên nhiên NRDC (Natural Resources Defense Council), 160
triệu bộ giải mã phát chương trình truyền hình cho các gia đình Mỹ tiêu tốn
khoảng 3 tỷ USD tiền điện mỗi năm. Sở dĩ con số này lớn đến thế vì các bộ giải
mã thường hoạt động 24h/ngày, và hầu hết không tận dụng trạng thái tiết kiệm
điện khi nhàn rỗi. Vì vậy, 66% năng lượng bị lãng phí.
Tại hội nghị
năng lượng trung tâm dữ liệu thường niên của Google (05/2011), Phó Chủ tịch cao
cấp Urs Hoelzle đã chỉ ra rằng năng lượng mà các trung tâm dữ liệu sử dụng
thường bị trích dẫn sai là chiếm 2% năng lượng thế giới.
Căn cứ vào các
số liệu từ báo cáo Smart 2020 của Climate Group, ông Hoelzle nói rằng: Sự thật
thì chính ngành ICT phải chịu trách nhiệm về 2% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà
kính toàn thế giới, trong đó các trung tâm dữ liệu gây ra 14% tổng lượng khí
thải của ngành ICT, máy tính cá nhân và các thiết bị ngoại vi (không phải 100%
đều kết nối Internet) chiếm 49%, và các thiết bị viễn thông (các mạng, điện
thoại di động và router) gây ra 37% còn lại.
Các con số
Báo cáo Smart
2020 được đưa ra năm 2008 với số liệu năm 2007. Phần lớn lượng khí thải gây hiệu
ứng nhà kính liên quan tới máy tính cá nhân và các thiết bị ngoại vi xuất phát
từ năng lượng tiêu thụ trong quá trình sử dụng, trong khi một tỷ lệ nhỏ gây ra
trong quá trình sản xuất và bán sản phẩm.
Về cơ bản, các
thiết bị vi tính (không bao gồm điện thoại di động) chịu trách nhiệm về một nửa
lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính của ngành ICT, và tiêu tốn năng lượng tương
đương với số liệu năm 2007. Tất nhiên không phải tất cả các máy tính đều kết nối
Internet, nhưng theo xu hướng hiện nay thì gần như tất cả các máy tính sẽ có thể
đồng thời kết nối mạng.
Báo cáo Smart
2020 ước tính tới năm 2020, máy tính cá nhân và các thiết bị ngoại vi sẽ gây ra
57% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính của ngành ICT. Sự gia tăng khí thải là
do tăng số lượng máy tính cá nhân – ước tính khoảng 4 tỷ - vào năm 2020. Khí
thải do máy tính cá nhân sẽ theo đà tăng lên rất cao vào năm 2020 nếu không diễn
ra hai xu thế tích cực sau đây: một là, nhiều máy tính để bàn sẽ được thay thế
bằng laptop tiết kiệm năng lượng hơn; hai là, các loại máy tính mới sẽ có màn
hình tốn ít điện hơn các loại máy tính đang sử dụng.
Máy tính cá
nhân, thiết bị ngoại vi và máy in là thủ phạm ngốn điện kinh khủng vì hầu như
chúng được cắm điện cả ngày. Mặt khác, điện thoại di động chỉ chiếm 3% tổng khí
thải của ICT năm 2002, và thực tế tới năm 2020 sẽ giảm xuống còn 1% nhờ các loại
sạc điện thoại di động thông minh trên thị trường.
Khi các thiết
bị kết nối mạng ngày cả nhỏ hơn, sử dụng ít năng lượng hơn và chỉ được cắm sạc
khi cần thiết, thì mạng lại trở thành thủ phạm tiêu tốn điện nhất. Báo cáo Smart
2020 phân loại các thiết bị viễn thông thành điện thoại di động, thiết bị giải
mã IPTV, và modem băng thông rộng. Báo cáo này dự đoán tới năm 2020, mạng di
động sẽ gây ra phần lớn lượng khí thải carbon của ngành viễn thông.
Thế giới di
động
Rõ ràng là báo
cáo Smart 2020 vẫn còn một số thiếu sót khi nhìn vào xu thế máy tính ngày càng
trở nên có tính di động. Các thiết bị máy tính ngày càng nhỏ gọn hơn và ranh rới
phân biệt điện thoại di động và máy tính dần sẽ bị xóa bỏ hoàn toàn. Khi chúng
ta tiến tới gần hơn khả năng này, có thể mạng và các trung tâm dữ liệu duy trì
hoạt động của mạng sẽ gây ra lượng khí thải bằng hoặc thậm chí nhiều hơn các
thiết bị máy tính kết nối mạng. Tuy nhiên, khó mà tiên đoán được các công nghệ
tiết kiệm năng lượng sẽ phát triển nhanh tới cỡ nào.
Tuy nhiên, vẫn
có tín hiệu tốt lành trong sự ra tăng năng lượng sử dụng trong ngành ICT. Trước
hết, khi có nhiều thiết bị kết nối mạng, việc điều chỉnh để các thiết bị này
tiết kiệm năng lượng càng dễ dàng hơn, vì ngành công nghiệp có thể cập nhật phần
mềm quản lý năng lượng qua mạng. Thứ hai, hiệu năng sử dụng điện của các thiết
bị đã đạt được rất nhiều tiến bộ trong các năm gần đây với các loại màn hình
thiết kiệm điện và các thiết bị nạp điện thông minh.
Cuối cùng,
trong khi nhiều người than vãn về mức độ tiêu thụ năng lượng do mạng Internet,
công nghệ thông tin thực tế có khả năng đặc biệt để giúp các ngành khác tiết
kiệm năng lượng bằng các phần mềm thông minh, bao gồm quản lý lưới điện và
truyền tải điện. Báo cáo Smart 2020 cho rằng tính tới năm 2020, công nghệ ICT
thực tế có thể giảm lượng khí thải của các ngành khác xuống 15%.
L.K (st)