Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Tấn Tới làm việc với Công an tỉnh  

Cập nhật ngày: 07/09/2020 - 22:14

BTNO - Chiều 7.9, Thiếu tướng Lê Tấn Tới-Thứ trưởng Bộ Công an cùng đoàn công tác đã đến thăm và làm việc với Công an tỉnh Tây Ninh. Cùng tham dự buổi làm việc có ông Nguyễn Mạnh Hùng-Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh.

Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Đại tá Tạ Văn Đẹp- Phó Giám đốc Công an tỉnh báo cáo, những tháng đầu năm 2020, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh được bảo đảm, không xảy ra các vấn đề phức tạp.

Các lực lượng chức năng của tỉnh đã phát hiện, xử lý 62 vụ, 153 đối tượng, trong đó Cơ quan an ninh điều tra tiếp nhận, khởi tố 8 vụ, 22 bị can. Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm đạt được nhiều kết quả, đã tiếp nhận 695 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, đã ràm rõ 629 vụ với 1.179 đối tượng, khởi tố 547 vụ, 1.002 bị can.

Công an tỉnh mở 9 đợt cao điểm đấu tranh, trấn áp tội phạm cờ bạc, ma tuý, tín dụng đen... Qua đó đã bắt, xử lý 119 vụ, 548 đối tượng đánh bạc, khởi tố 84 vụ 457 bị can, xử lý hành chính 631 đối tượng; bắt 225 vụ 325 đối tượng phạm tội về ma tuý, thu 57 kg ma tuý, 5.033 viên thuốc lắc.

Công tác quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Công an tỉnh đã mở 2 đợt cao điểm ra quân bảo đảm trật tự an toàn giao thông, từ đó tai nạn giao thông được kéo giảm cả ba mặt; trong 8 tháng xảy ra 54 vụ tai nạn, làm chết 23 người, làm bị thương 39 người, so với cùng kỳ năm 2019 giảm 7 vụ, 9 người chết, giảm 14 người bị thương. Thời gian qua đã xảy ra 20 vụ cháy, làm chết 1 người và bị thương 1 người, thiệt hại tài sản gần 4 tỷ đồng.

Thực hiện cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; Công an tỉnh phát hiện 31 vụ, bắt giữ 62 đối tượng, khởi tố 10 vụ 31 đối tượng, xử phạt vi phạm hành chính 11 vụ 19 đối tượng. Công tác triển khai cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư bảo đảm theo chỉ đạo của Bộ Công an.

Thiếu tướng Lê Tấn Tới-Thứ trưởng Bộ Công an (áo trắng) khảo sát thực tế tại Đài thông tin trên núi Bà Đen.

Ngoài ra, Công an tỉnh hoàn thành đúng tiến độ đại hội các chi bộ, đảng bộ cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Thực hiện điều động Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã, tính đến nay Công an tỉnh đã bố trí 303 đồng chí, trong đó có 70 trưởng Công an xã, 85 phó trưởng Công an xã, 148 công an viên. 

Phát biểu tại buổi làm việc Thứ trưởng Bộ Công an Lê Tấn Tới ghi nhận, biểu dương những thành tích của lực lượng Công an Tây Ninh đạt được trong những tháng đầu năm 2020.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, Thứ trưởng Lê Tấn Tới yêu cầu Công an Tây Ninh tiếp tục làm tốt công tác nắm, phân tích, đánh giá, dự báo sát tình hình, chủ động tham mưu với cấp uỷ, chính quyền các cấp chỉ đạo giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên về an ninh trật tự. Nâng cao chất lượng hoạt động nghiệp vụ, kịp thời xây dựng các phương án, biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, nhất là tại các địa bàn trọng điểm, không để hình thành “điểm nóng” về an ninh trật tự, không để bị động, bất ngờ.

Tiếp tục củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức, ổn định công tác cán bộ, tăng cường toàn diện cho Công an cấp xã. Bảo đảm công tác hậu cần kỹ thuật, phục vụ tốt yêu cầu công tác và chiến đấu. Xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an tỉnh chính quy,  hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong mọi tình huống. 

Sáng cùng ngày, Thiếu tướng Lê Tấn Tới cùng đoàn công tác đã đến khảo sát thực tế tại Đài thông tin đặt trên núi Bà Đen.

Minh Nhật - Tấn Lực