Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Thủ tướng Ấn Độ: Thề đưa thủ phạm vụ đánh bom Mumbai ra ánh sáng
Thứ sáu: 10:37 ngày 15/07/2011

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh tuyên bố, bằng mọi giá sẽ mang ra những kẻ thực hiện 3 vụ đánh bom tại TP. Mumbai ra trước công lý.

Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh tuyên bố, bằng mọi giá sẽ mang ra những kẻ thực hiện 3 vụ đánh bom hôm 13.7 tại TP. Mumbai ra trước công lý và trừng phạt một cách không thương tiếc.

Cho đến giờ vẫn chưa có tổ chức nào đứng ra chịu trách nhiệm vụ đánh bom hàng loạt ở trung tâm tài chính lớn nhất Ấn Độ - nơi đã từng gánh chịu vụ tấn công kinh hoàng hồi năm 2008, làm 166 người thiệt mạng. Vụ đánh bom hôm 13.7 - làm 18 người chết, 133 người bị thương, xảy ra ngay vào thời điểm chính quyền ông Manmohan Singh đang đối mặt với hàng loạt cáo buộc tham nhũng. Phát biểu trước giới báo chí sau khi đến thăm các nạn nhân bị thương đang được điều trị tại bệnh viện tối 14.7, Manmohan Singh thừa nhận: “Quân khủng bố đã giành được chiến thắng bất ngờ ngay vào thời điểm hoàn toàn không có dấu hiệu nào cho thấy nguy cơ khủng bố đang đe doạ”, “Nhiệm vụ của chúng tôi bây giờ là phải tìm ra cho được ai là thủ phạm, và đưa chúng ra trước ánh sáng”. Thủ tướng Ấn Độ cực lực lên án những cuộc tấn công tàn bạo đồng thời cam kết chính phủ sẽ làm tất cả những gì có thể để ngăn chặn những cuộc tấn công tương tự không tiếp tục xảy ra trong tương lai.

Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh trả lời phỏng vấn của giới báo chí sau khi đến thăm các nạn nhân bị thương trong vụ đánh bom Mumbai

Hôm 15.7, nhật báo The Hindustan Times cho biết, cảnh sát Ấn Độ đã xác định được 3 kẻ tình nghi liên quan nhờ một đoạn băng video do camera giám sát ở khu vực Nhà hát Opera – một trong 3 nơi xảy ra vụ đánh bom - ghi lại được. Đoạn băng cho thấy có 3 người đàn ông qua lại khu vực nhà hát suốt một giờ đồng hồ. Theo một nhân viên điều tra giấu tên, 3 tên này đi lại riêng rẽ và không có biểu hiện nào cho thấy chúng quen biết nhau. 

Các nhân viên điều tra đang nỗ lực tìm kiếm bằng chứng tại hiện trường 3 vụ nổ. Tuy nhiên, họ lo ngại, do lúc này đang là mùa mưa, những dấu vết quan trọng có thể bị xoá sạch. Hiện các cơ quan điều tra hy vọng có thể phát hiện thêm nghi phạm từ những hình ảnh do camera giám sát an ninh tại ba địa điểm bị tấn công ghi lại.

Song song đó, cảnh sát cũng đang tiến hành điều tra những nghi phạm là thành viên của nhóm phiến quân Indian Mujahideen. Cảnh sát cho rằng, vụ đánh bom hôm 13.7 rất có thể là hành động trả đũa vụ cảnh sát bắt giữ 10 thành viên của nhóm phiến quân nói trên bị bắt trước đó vì có liên quan tới các vụ đánh bom bang Gujarat năm 2008.

Tuy nhiên, các quan chức an ninh vẫn chưa chính thức xác định ai là thủ phạm vụ đánh bom. Dư luận cho rằng, vụ đánh bom được thực hiện khi chỉ còn chưa đầy hai tuần diễn ra cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Ấn Độ và người đồng cấp Pakistan. Do đó, có khả năng “một thế lực nào đó” muốn ngăn chặn tiến trình khôi phục quan hệ giữa hai nước.

THUÝ TRINH

(Tổng hợp từ AP/Reuters)

 

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục