Theo dõi Báo Tây Ninh trên
Tại cuộc tọa đàm với các tập đoàn, doanh nghiệp lớn của Mỹ, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Khoa học và Công nghệ khẩn trương thực hiện việc thí điểm cấp phép Internet vệ tinh Starlink.
Dự án Starlink bao gồm 6.000 vệ tinh quỹ đạo thấp. Ảnh: SpaceX.
Đây là một trong những chỉ đạo quan trọng của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại cuộc tọa đàm với các tập đoàn, doanh nghiệp lớn của Mỹ diễn ra sáng 1/3.
Cụ thể, Thủ tướng đã chỉ đạo Bộ Khoa học và Công nghệ khẩn trương thực hiện việc thí điểm cấp phép Internet vệ tinh Starlink tại Việt Nam.
Starlink là dự án cung cấp Internet vệ tinh do SpaceX, công ty do tỷ phú Elon Musk sáng lập, phát triển và triển khai từ năm 2019. Hệ thống này bao gồm 6.000 vệ tinh quỹ đạo thấp, cung cấp kết nối Internet đến nhiều khu vực trên thế giới, đặc biệt là những nơi hạ tầng mạng truyền thống còn hạn chế.
SpaceX bắt đầu cung cấp dịch vụ Starlink ở Mỹ từ tháng 10/2020. Đến nay, dịch vụ này đang phục vụ gần 3 triệu khách hàng tại hơn 100 quốc gia trên thế giới.
Tại Đông Nam Á, Starlink bắt đầu phủ sóng ở Philippines, Malaysia. Trên website của hãng, Việt Nam và Thái Lan là 2 quốc gia chưa có thời gian cụ thể hoặc chờ phê duyệt.
Đầu tháng 9/2024, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Tim Hughes, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách quan hệ chính phủ và kinh doanh toàn cầu của Tập đoàn SpaceX.
Tại cuộc gặp, đại diện SpaceX đánh giá cao môi trường đầu tư tại Việt Nam cũng như việc Việt Nam có chương trình cung cấp dịch vụ Internet cho toàn dân.
Vị này khẳng định SpaceX đã sẵn sàng chuẩn bị và mong muốn đầu tư, cung cấp dịch vụ Internet vệ tinh Starlink tại Việt Nam trong các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, phòng, chống thiên tai… Ông Tim Hughes đồng thời đề nghị Việt Nam chuẩn bị hạ tầng và các điều kiện cần thiết khác để dự án phát huy hiệu quả cao, góp phần cùng Việt Nam phủ sóng Internet đến 100% dân số.
Ý tưởng triển khai dịch vụ Starlink tại Việt Nam lần đầu được ông Tim Hughes nêu khi gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính tại New York hồi tháng 9/2023. Khi đó, lãnh đạo SpaceX kỳ vọng giúp cung cấp dịch vụ Internet băng thông rộng tại những "vùng lõm" về sóng trong nước.
Quốc hội cũng đã thông qua nghị quyết cho phép thí điểm có kiểm soát đầu tư mạng viễn thông vệ tinh sử dụng công nghệ vệ tinh quỹ đạo tầm thấp. Việc thí điểm dựa trên nguyên tắc bảo đảm quốc phòng, an ninh, trong đó không giới hạn tỷ lệ sở hữu cổ phần, phần vốn góp hoặc tỷ lệ đóng góp của nhà đầu tư nước ngoài.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết hiện nay công nghệ vệ tinh tầm thấp chủ yếu do một số ít doanh nghiệp nước ngoài làm chủ và triển khai trên thế giới như hệ thống Starlink của Tập đoàn SpaceX, hệ thống Kupier của Tập đoàn Amazon, hệ thống Oneweb của Công ty Oneweb.
Nguồn znews