Thời Sự - Chính trị   Nhân sự mới

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, phê chuẩn nhân sự mới 

Cập nhật ngày: 24/07/2023 - 16:42

Chủ tịch HĐTV Tập đoàn EVN, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ hay Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu vừa được Thủ tướng công bố quyết định bổ nhiệm.

Ông Đặng Hoàng An bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐTV EVN

Tại Quyết định số 868/QĐ – TTg ký ngày 19/07/2023 điều động, bổ nhiệm ông Đặng Hoàng An, Thứ trưởng Bộ Công Thương giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên của EVN. Ông Đặng Hoàng An sinh năm 1965, quê Hiệp Hòa, Bắc Giang. Ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí trong ngành điện lực như Phó tổng giám đốc, Tổng giám đốc EVN.

thu-truong-dang-hoang-an.jpg

Ông Đặng Hoàng An bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐTV EVN

Trước khi bổ nhiệm làm Chủ tịch EVN, ông An đang đảm nhiệm chức Thứ trưởng Bộ Công Thương từ 05/2018.

Ông Dương Quốc Huy giữ chức Phó Tổng Thanh tra Chính phủ

Tại Quyết định số 878/QĐ – TTg – ngày 20/07/2023, bổ nhiệm ông Dương Quốc Huy, Vụ trưởng Vụ I, Thanh tra Chính phủ giữ chức Phó Tổng Thanh tra Chính phủ.

Ông Dương Quốc Huy năm sinh năm 1974, quê tỉnh Hưng Yên. Ông có trình độ thạc sỹ luật, cao cấp lý luận chính trị. Trước khi là Vụ trưởng Vụ I, ông Huy trải qua nhiều vị trí như Phó Chánh Văn phòng – Thư ký Tổng Thanh tra Chính Phủ; Tổng Biên tập Tạp chí Thanh tra, Chánh Văn phòng Thanh tra Chính Phủ.

pho-tong-ttcp-duong-quoc-huy.jpg

Ông Dương Quốc Huy giữ chức Phó Tổng Thanh tra Chính phủ.

Trước khi được bổ nhiệm làm Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, ông Dương Quốc Huy là Vụ trưởng Vụ Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo kinh tế ngành (Vụ I).

Ông Lê Văn Lương giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu

Tại Quyết định số 879/QĐ – TTg ngày 21/07/2023, phê chuẩn bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với ông Lê Văn Lương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu.

le-van-luong.jpg

Ông Lê Văn Lương giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu.

Cũng tại kỳ họp HĐND bỏ phiếu kín, với số phiếu tín nhiệm cao, ông Lê Văn Lương đã được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Ông Lê Văn Lương sinh năm 1968, quê quán xã Nhân Hưng, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Trình độ chuyên môn Cử nhân sư phạm, Cử nhân chuyên ngành kế toán, Thạc sỹ Quản lý kinh tế, Cử nhân chính trị.

Trước khi được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu, ông Lê Văn Lương đã trải qua các vị trí công tác như: Phó Chủ tịch, Chủ tịch UBND huyện Than Uyên; Chủ tịch UBND huyện Tân Uyên; Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Lai Châu; Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lai Châu.

Từ tháng 11/2020 đến nay, ông giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu.

Nguồn congly.vn