Thời Sự - Chính trị   Việt Nam - Thế giới

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ Xlô-va-ki-a 

Cập nhật ngày: 04/06/2017 - 17:02

Chiều 3-6, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ Xlô-va-ki-a R.Ka-li-nắc đang thăm làm việc tại Việt Nam.

Ảnh: THỐNG NHẤT (TTXVN)

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh đoàn đại biểu Bộ Nội vụ Xlô-va-ki-a thăm Việt Nam giúp tăng cường hợp tác giữa hai Bộ; nhấn mạnh, Việt Nam và Xlô-va-ki-a có quan hệ tốt đẹp trong quá khứ, là những người bạn cũ thân thiết, đồng thời cảm ơn và đánh giá cao tình cảm và sự giúp đỡ của Xlô-va-ki-a trong nhiều thập kỷ qua. Vui mừng trước những thành tựu to lớn nhiều mặt mà Xlô-va-ki-a đã đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh cũng như kết quả hội đàm giữa Bộ trưởng Nội vụ R.Ka-li-nắc và Bộ trưởng Công an Tô Lâm, Thủ tướng đánh giá cao sự hợp tác giữa hai Bộ, nhất là thực hiện tốt các thỏa thuận, nổi bật là hợp tác phòng, chống tội phạm.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng đề nghị hai bên tăng mạnh kim ngạch thương mại song phương thời gian tới so mức 500 triệu USD/năm hiện nay; đề nghị Ủy ban liên Chính phủ sớm họp, đưa ra các chương trình hợp tác, cam kết tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Xlô-va-ki-a đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, nhất là trên các lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng, y tế, may mặc. Đề nghị Xlô-va-ki-a thúc đẩy sớm phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU, xem xét tín dụng ưu đãi cho lĩnh vực xử lý môi trường, y tế, giáo dục, chống khủng bố; xem xét nối lại hợp tác lao động với Việt Nam.

Thủ tướng cảm ơn Xlô-va-ki-a tạo điều kiện cho người Việt Nam sinh sống và làm ăn tại Xlô-va-ki-a; ủng hộ các tập đoàn Việt Nam đầu tư vào Xlô-va-ki-a; đồng thời cho biết, sẽ xem xét việc cấp visa điện tử cho công dân Xlô-va-ki-a. Thủ tướng cũng hoan nghênh Xlô-va-ki-a hợp tác với Lào xây dựng đường ống dẫn dầu qua Việt Nam; đánh giá cao lập trường của Xlô-va-ki-a đối với vấn đề Biển Đông; bảo đảm tự do hàng hải, hàng không, an ninh, an toàn cho khu vực.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ R.Ka-li-nắc nhấn mạnh về quan hệ bạn bè hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Xlô-va-ki-a; bày tỏ sự trân trọng, ngưỡng mộ những thành tựu Việt Nam đã đạt được. Phó Thủ tướng cũng chuyển lời chào của Thủ tướng Xlô-va-ki-a tới Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; bày tỏ mong muốn Thủ tướng sớm thăm chính thức Xlô-va-ki-a. Ông khẳng định, Xlô-va-ki-a có sự quan tâm đặc biệt tới Việt Nam. Báo cáo kết quả buổi làm việc với Bộ trưởng Tô Lâm trước đó, ông cho biết, hai bên thống nhất đẩy mạnh hợp tác trong đào tạo cán bộ, thành lập các tổ công tác chuyên sâu để thảo luận về hình thức, nội dung hợp tác, đồng thời nhanh chóng thiết lập vị trí Tùy viên an ninh của hai nước tại mỗi đại sứ quán; thống nhất đưa ra danh sách những công nghệ kỹ thuật ưu tiên trao đổi sớm, triển khai nhanh chóng; thúc đẩy phát triển du lịch, nhằm trao đổi giao lưu văn hóa, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai dân tộc.

* Cùng ngày, tại Hà Nội, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an tiếp và hội đàm với đoàn đại biểu Bộ Nội vụ Xlô-va-ki-a do Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng R.Ka-li-nắc làm Trưởng đoàn sang thăm, làm việc tại Việt Nam.

Phát biểu ý kiến tại hội đàm, Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, ngay sau khi kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Xlô-va-ki-a từ ngày 4 đến 6-3-2017, đoàn đại biểu Bộ Công an Việt Nam đã báo cáo với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kết quả hội đàm giữa hai bên. Thủ tướng đánh giá cao các hoạt động hợp tác giữa hai Bộ, đồng thời yêu cầu Bộ Công an khẩn trương triển khai có hiệu quả “Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Cộng hòa Xlô-va-ki-a về hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm” đã ký kết; xây dựng dự thảo Hiệp định dẫn độ tội phạm, Hiệp định chuyển giao người bị kết án phạt tù để đàm phán và ký kết, tạo hành lang pháp lý đồng bộ, toàn diện cho các hoạt động hợp tác giữa hai nước.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, nhân dịp này, Bộ trưởng Tô Lâm đã chuyển tới ngài R.Ka-li-nắc dự thảo hai Hiệp định nêu trên để Bộ Nội vụ Xlô-va-ki-a nghiên cứu, tham gia ý kiến…

Để quan hệ hợp tác giữa hai Bộ tương xứng với quan hệ chính trị giữa hai nước và tiềm năng của hai bên, Bộ Công an Việt Nam đề nghị tiếp tục duy trì trao đổi đoàn cấp cao, cấp chuyên viên giữa hai Bộ; kịp thời trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm đấu tranh phòng, chống tội phạm; phối hợp đấu tranh, điều tra, xác minh, truy bắt số đối tượng bị truy nã lẩn trốn tại Xlô-va-ki-a và Việt Nam. Đồng thời, hai bên cần tiếp tục đưa ra các biện pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi, bảo đảm cho công dân hai nước sinh sống, học tập và làm việc tại mỗi nước…

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ Xlô-va-ki-a R.Ka-li-nắc đánh giá cao quan hệ chính trị tin cậy, tốt đẹp giữa hai nước, sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên và hỗ trợ lẫn nhau giữa hai Bộ; mong muốn thời gian tới, mối quan hệ hợp tác giữa hai bên tiếp tục phát triển, đạt nhiều kết quả thiết thực trên các lĩnh vực.

Cùng ngày, Bộ trưởng Tô Lâm và đoàn đại biểu Bộ Nội vụ Xlô-va-ki-a đã tới thăm Khu công nghiệp An ninh (huyện Hoài Đức, Hà Nội) thuộc Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Công an.

Nguồn TTXVN