Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Thủ tướng Mykola Azarov nhận định rằng đây là một quyết định đúng đắn, nó sẽ mở một trang mới trong sự hợp tác hai bên cùng có lợi giữa Kiev và Moscow và bỏ lại sau lưng những “ân oán” kéo dài.

Nga và Ukraina vừa ký thoả thuận gia hạn hợp đồng thuê căn cứ hải quân Sevastopol thêm 25 năm. Quyết định này chính là nguyên nhân gây ra sự hỗn loạn trong nghị viện Ukraine tại cuộc họp hôm 27.4.
Tuy nhiên, hôm 28.4, Thủ tướng Mykola Azarov nhận định rằng đây là một quyết định đúng đắn, nó sẽ mở một trang mới trong sự hợp tác hai bên cùng có lợi giữa Kiev và Moscow và bỏ lại sau lưng những “ân oán” kéo dài.
![]() |
Tàu chiến Nga tại Sevastopol |
“Quốc hội đã có một quyết định mang tính lịch sử khi thông qua việc kéo dài thời gian lưu lại của Hạm đội Biển Đen Nga tại Sevastopol” – ông Mykola Azarov nói, “đã đến lúc chấm dứt thời kỳ hận thù vô nghĩa với Nga suốt 5 năm qua”.
Hôm 21.4, Tổng thống Ukraina Viktor Yanukovich và người đồng cấp Nga Dmitry Medvedev đã ký kết văn bản gia hạn hợp đồng thuê căn cứ ở cảng Sevastopol trên Biển Đen thêm 25 năm. Ngoài ra, hợp đồng này cũng có thể mở rộng thêm 5 năm nữa nếu cả hai bên đồng ý. Hợp đồng cũ hết hạn vào năm 2017. Đổi lại, Nga sẽ giảm giá 30% khí đốt bán cho Ukraine, ước tính khoảng 40 tỉ USD.
“Việc kéo dài sự hiện diện của Hạm đội Biển Đen Nga không làm hạn chế chủ quyền đất nước chúng ta một chút nào, nó không lấy đi dù chỉ một tấc đấc của Ukraine, không làm hại giá trị nào của người dân chúng ta, cũng không xâm phạm quyền lợi của bất kỳ công dân nào. Nhưng giờ đây chúng ta nắm trong tay một chất xúc tác để thúc đẩy tăng trưởng và đổi mới nền kinh tế” – Azarov nói.
Hạm đội Biển Đen của Nga đã đóng tại Sevastopol, Ukraine từ cuối thế kỷ 18. Đây là nơi đồn trú của khoảng 16.200 quân nhân Nga, với sự hiện diện của một tuần dương hạm được trang bị tên lửa, một tàu khu trục lớn và khoảng 40 tàu khác, bao gồm tàu ngầm, tàu đổ bộ, tàu khu trục nhỏ và tàu hỗ trợ.
TÙNG LÂM
(Theo RIA Novosti)