BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thư viện tỉnh: Khảo sát hoạt động phòng đọc, tủ sách cơ sở tại thị xã Trảng Bàng 

Cập nhật ngày: 15/05/2022 - 11:40

BTNO - Mới đây, đoàn khảo sát do ông Bùi Minh Tuấn- Giám đốc Thư viện tỉnh làm trưởng đoàn có buổi khảo sát hoạt động phòng đọc, tủ sách cơ sở tại phường An Tịnh, phường An Hoà và và Thư viện thuộc Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thanh thị xã Trảng Bàng.

Giám đốc Thư viện tỉnh Bùi Minh Tuấn trao tặng sách tại phường An Hoà.

Qua khảo sát phòng đọc sách, tủ sách cơ sở tại phường An Tịnh và phường An Hoà cho thấy, mặc dù các đơn vị có bố trí phòng đọc, kệ sách nhưng chưa bảo đảm về cơ sơ vật chất tối thiểu cho phòng đọc, không gian còn chật chội, không thoáng mát, phòng đọc còn dùng để cất giữ các dụng cụ, trang thiết bị khác chưa đúng công năng của phòng đọc sách.

Ông Bùi Minh Tuấn- Giám đốc Thư viện tỉnh đề nghị Trung tâm văn hoá, Thể thao và Truyền thanh Thị xã quan tâm nhiều hơn trong việc hướng dẫn các xã, phường về chuyên môn, nghiệp vụ, sắp xếp, bố trí phòng đọc sách cơ sở gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ; xây dựng kế hoạch phối hợp luân chuyển sách phục vụ công nhân lao động nhất là tại phường An Tịnh và phường An Hoà.

Khảo sát tại Thư viện thị xã Trảng Bàng, ông Thân Văn Quí- Phó Giám đốc Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thanh Thị xã cho biết, trong thời gian qua, Thư viện Thị xã đã chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động và đề ra nhiều giải pháp nhằm hoàn thành các nhiệm vụ công tác, trong đó đặc biệt quan tâm đến công tác bổ sung sách, báo, tạp chí; chủ động nâng cao chất lượng phục vụ bằng cách bổ sung nhiều thể loại tài liệu phù hợp với từng đối tượng bạn đọc, đáp ứng tốt nhu cầu thông tin của các tầng lớp nhân dân ở địa phương.

 Hiện nay, Thư viện thị xã có 29.222 bản tài liệu, được trang bị cơ sở vật chất khang trang, đạt chuẩn, có phòng đọc sách điện tử với 16 máy tính kết nối internet, có phòng đọc sách dành riêng cho người khuyết tật, bảo đảm nhu cầu, phục vụ bạn đọc.

Ông Bùi Minh Tuấn- Giám đốc Thư viện tỉnh đề nghị Thị xã tiếp tục củng cố hoạt động thư viện cấp huyện và cơ sở, từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động thư viện góp phần phát triển văn hoá đọc cộng đồng; triển khai ngay việc thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động chuyên môn nghiệp vụ; cung ứng các dịch vụ cơ bản cho bạn đọc khai thác nguồn tài nguyên của thư viện qua môi trường mạng, từng bước tham gia vào quá trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025 định hướng đến năm 2030.

Dịp này, Thư viện tỉnh đã trao tặng cho tủ sách cơ sở phường An Tịnh và phường An Hoà mỗi địa phương 100 bản sách.

Việt Khánh