BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thừa Thiên Huế bỏ kiểm soát người về từ ba vùng dịch 

Cập nhật ngày: 01/09/2020 - 08:23

Công dân từ Quảng Trị, Quảng Ngãi, Đăk Lăk trở về Thừa Thiên Huế sẽ không phải cách ly tập trung 14 ngày.

Tối 31/8, Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo dỡ bỏ một số hạn chế khu vực kiểm soát công dân về từ vùng có dịch và cho một số cơ sở kinh doanh dịch vụ hoạt động trở lại.

Khu cách ly tập trung người về từ vùng dịch. Ảnh: Võ Thạnh

Từ 0h ngày 1/9, Thừa Thiên Huế dỡ bỏ kiểm soát người và phương tiện từ các tỉnh Quảng Ngãi và Đắk Lăk vào địa phương này. 0h ngày 4/9, dỡ bỏ kiểm soát người và phương tiện từ Quảng Trị vào. Công dân từ ba địa phương này vào địa bàn Thừa Thiên Huế sẽ không phải cách ly tập trung 14 ngày tại các khu cách ly tập trung do quân đội quản lý. Tất cả những người từ vùng dịch trở về phải khai báo y tế tại chốt kiểm soát y tế.

Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế cũng cho phép từ 0h ngày 3/9 mở cửa kinh doanh dịch vụ karaoke, rạp chiếu phim, quán bar, vũ trường, massage, game online.

Tuy nhiên, các cơ cơ sở kinh doanh này phải đảm bảo các yêu cầu phòng, chống dịch như nhân viên đeo khẩu trang; thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc.

Sở Văn hóa và Thể thao được giao chủ trì, phối hợp với Sở Y tế xây dựng bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống Covid-19 trong các cơ sở kinh doanh trên.

Người về từ vùng dịch được lấy mẫu xét nghiệm nCoV. Ảnh: Võ Thạnh

Trước đó, để phòng chống dịch Covid-19, Thừa Thiên Huế lập nhiều chốt kiểm soát trên Quốc lộ 1A, đường Hồ Chí Minh để kiểm soát người từ vùng dịch trở về.

Công dân Thừa Thiên Huế từ Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Trị, Hải Dương, Đăk Lăk trở về đều phải khai báo y tế trước, cách ly y tế tập trung 14 ngày tại cơ sở do quân đội quản lý...

Nguồn VNE