Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

SƯ ĐOÀN 5:

Thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương quân đội 

Cập nhật ngày: 29/11/2020 - 16:11

BTN - Những năm qua, bên cạnh việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện điểm của toàn quân, Sư đoàn 5 còn làm tốt chức năng đội quân công tác trên địa bàn đóng quân, góp phần tăng cường tình đoàn kết quân dân, lan toả hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong tình hình mới, củng cố vững chắc “thế trận lòng dân”.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 5 làm công tác dân vận đợt 1 năm 2020.

Từ năm 2016 đến nay, thực hiện phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, Sư đoàn 5 đã tu sửa 86,57km đường giao thông (146.916 ngày công), sửa chữa 19 trường học, làm mới 1 nhà vệ sinh, tặng cụm trò chơi cho thiếu nhi trị giá gần 24 triệu đồng. Ðơn vị thăm, tặng quà cho các gia đình hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá trên 130 triệu đồng; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 1.410 đối tượng chính sách, người có công với cách mạng trị giá trên 1,1 tỷ đồng.

Ðại tá Phạm Anh Tuấn- Chính uỷ Sư đoàn 5, cho biết: “Ðảng uỷ, Chỉ huy Sư đoàn xác định công tác vận động quần chúng là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Vì thế, hằng năm, Ðảng uỷ Sư đoàn đều ra nghị quyết chuyên đề và cụ thể hoá vào kế hoạch, chương trình hành động với những nội dung, chỉ tiêu sát với đặc điểm tình hình của cơ quan, đơn vị, bảo đảm cho công tác vận động quần chúng đạt hiệu quả cao nhất.

Thông qua thực tế hoạt động, vai trò trách nhiệm, nhận thức của cán bộ, chiến sĩ đã được nâng lên rõ rệt; chất lượng, hiệu quả công tác vận động quần chúng của Sư đoàn được Ðảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân khu và cấp uỷ, chính quyền đoàn thể địa phương đánh giá cao”.

Ngoài ra, đơn vị phối hợp với các gia đình thương binh, gia đình chính sách, gia đình các đồng đội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn xây dựng 7 căn nhà theo mô hình “Ngôi nhà 100 đồng”, 42 căn nhà đồng đội, 95 căn nhà tình nghĩa trị giá trên 6,6 tỷ đồng. Ðơn vị còn trích trên 846 triệu đồng từ quỹ tăng gia sản xuất và 43.497kg gạo từ “Hũ gạo tình thương” hỗ trợ gia đình chính sách, gia đình quân nhân, hộ nghèo trên địa bàn. Ðồng thời, tặng 230 cặp sách, 5.000 quyển vở cho học sinh nghèo và nhận hỗ trợ giúp đỡ bằng gạo cho 12 hộ nghèo vĩnh viễn tại xã Bình Minh, TP. Tây Ninh.

Với những hoạt động tích cực trong công tác vận động quần chúng, Sư đoàn 5 đã có 31 cá nhân được tặng kỷ niệm chương công tác dân vận của Ban Dân vận Trung ương; 61 tập thể, 82 cá nhân được Tổng cục Chính trị, Bộ Tư lệnh Quân khu, UBND tỉnh Tây Ninh, Bình Dương khen thưởng.

Phát huy truyền thống và thành tích mà Sư đoàn 5 đã đạt được trong thực hiện chức năng đội quân công tác những năm qua, Ðảng uỷ, chỉ huy Sư đoàn chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác vận động quần chúng, nhất là tại địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần tô thắm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, người chiến sĩ Sư đoàn 5 “Anh hùng trong thời kỳ mới”.

HOÀNG DANH