BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thực tập phương án chữa cháy tại Công ty PouLi Việt Nam

Cập nhật ngày: 28/06/2016 - 06:17

Các lực lượng tham gia thực tập PCCC tại công ty PouLi VN.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) Tây Ninh và Công an huyện Gò Dầu vừa phối hợp cùng Công ty TNHH PouLi Việt Nam, nằm trong Khu công ngiệp Phước Đông (xã Phước Đông, huyện Gò Dầu), thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Công ty PouLi Việt Nam chuyên sản xuất giày xuất khẩu, nguyên liệu chủ yếu là da, cao su, vải, keo… tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ rất lớn. Nếu xảy ra cháy, nổ sẽ gây hậu quả hết sức nghiêm trọng, nhất là tính mạng người lao động.

Theo tình huống giả định, vào khoảng 11giờ 45 phút ngày 25.6 xảy ra cháy tại khu thêu điện tử (xưởng D) do sự cố chập điện. Lúc này công nhân đang làm việc nên phát hiện kịp thời, lực lượng PCCC cơ sở lập tức bấm chuông báo động, cắt cầu dao điện khu vực cháy và gọi điện cho Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực Bến Cầu- Gò Dầu, Công an Khu Công nghiệp (KCN), Điện lực KCN và Công an huyện Gò Dầu yêu cầu hỗ trợ lực lượng và phương tiện tham gia chữa cháy.

Đồng thời huy động lực lượng PCCC cơ sở với 62 người sử dụng hệ thống chữa cháy vách tường, bình chữa cháy được trang bị tại Công ty để khống chế ngọn lửa, phá vỡ một số cửa để thoát khói.

Do chất cháy chủ yếu là cao su… nên đám cháy lan rất nhanh, lan ra toàn bộ xưởng D và các khu lân cận, làm 6 công nhân bị ngạt khói không thoát được ra ngoài. Lập tức, tổ cứu nạn của Công ty sử dụng cáng cứu thương đưa những người bị ngạt khói ra khu vực an toàn.

Sau khi nhận tin báo cháy, Tổ Chữa cháy Khu Công nghiệp Phước Đông xuất 2 xe chữa cháy và 14 cán bộ chiến sĩ; Đội Cảnh sát PCCC& CNCH khu vực Bến Cầu- Gò Dầu xuất 1 xe cứu nạn cứu hộ, 1 xe chữa cháy, 18 cán bộ chiến sĩ, đến hiện trường tiến hành công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Đội Cảnh sát PCCC& CNCH đến nắm tình hình diễn biến đám cháy, xác định đường vào, hướng lửa lan truyền và thực hiện các biện pháp chữa cháy và cứu người bị nạn đưa ra khu vực an toàn và giao cho tổ y tế của công ty sơ cấp cứu.

Nhận định tình hình đám cháy có khả năng phát triển cháy lan và cháy lớn, vì vậy chỉ huy chữa cháy báo cáo lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH  Tây Ninh xin chi viện thêm lực lượng và phương tiện từ Đội PCCC chuyên trách Công ty Brotex, Đội PCCC& CNCH khu vực Trảng Bàng. Bên cạnh đó, cần phải tiến hành xác định nguồn nước bên trong và bên ngoài cơ sở, đảm bảo theo 4 phương châm: chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, vật tư hậu cần tại chỗ.

Sau 30 phút triển khai đồng bộ, phối hợp nhịp nhàng giữa các lực lượng, buổi thực tập diễn ra đúng như kịch bản giả định và thành công, rút ra nhiều bài học kinh nghiệm quý giá trong công tác PCCC& CNCH trong thời gian tới.                            

Công Kha