BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thuê xe ô tô, mô tô đem thế chấp, lãnh án 5 năm tù 

Cập nhật ngày: 17/09/2020 - 09:52

BTNO - Ngày 15.9, TAND huyện Gò Dầu mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Thành Nhân (25 tuổi, ngụ ấp Trâm Vàng 1, xã Thanh Phước) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Bị cáo Nguyễn Thành Nhân trước phiên tòa.

Không có nghề nghiệp, lại có "máu" cờ bạc. trong hơn 10 ngày (từ ngày 15- 27.2.2020), trên địa bàn xã Thanh Phước, lợi dụng sự tin tưởng trong việc cho “thuê, mượn xe”, Nguyễn Thành Nhân đã chiếm đoạt tài sản của các bị hại rồi đem cầm cố lấy tiền đánh bạc, tiêu xài và mua ma tuý sử dụng.

Khoảng 14 giờ ngày 15.2.2020, Nhân uống rượu với anh Nguyễn Văn Tùng, sau đó mượn xe mô tô Yamaha biển số 70F1-634.24 (trị giá 20 triệu đồng) của anh Tùng, đem cầm cố lấy 10 triệu đồng để trả nợ và hứa ngày hôm sau chuộc lại trả, anh Tùng đồng ý.

Tuy nhiên, khi cầm được xe, Nhân không chuộc lại trả cho anh Tùng mà cố tình lẩn tránh.

Khoảng 9 giờ ngày 26.2.2020, Nhân đến nhà ông Cao Văn Sớt thuê xe ôtô hiệu Toyota Innova, biển số 70A-188.56 (trị giá 265 triệu đồng), với giá 500 ngàn đồng/ ngày. Sau khi thuê được ô tô, Nhân điều khiển xe đến khu vực ấp 3, xã Mỹ Quý Đông, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An đánh bạc bằng hình thức đá gà thắng thua bằng tiền. Kết quả, Nhân thua sạch túi, phải thế chấp xe ô tô thuê của ông Sớt với số tiền 150 triệu đồng. 

Đến hẹn, ông Sớt nhiều lần gọi điện thoại đòi lại xe nhưng Nhân không trả và lẩn tránh, nên ông Sớt làm đơn tố cáo.

Cả 2 vụ việc, tổng trị giá tài sản mà Nhân chiếm đoạt là 285 triệu đồng.

Trước đó, Nhân từng bị Công an huyện Gò Dầu xử phạt hành chính 2 lần do gây rối trật tự nơi công cộng và sử dụng ma túy.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thành Nhân 5 năm tù.

Hùng Dũng


Liên kết hữu ích