BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thương vong do lũ lụt và sạt lở đất tại Nepal tăng lên 91 người 

Cập nhật ngày: 15/08/2017 - 20:19

Theo Bộ Nội vụ Nepal, tính đến tối 14.8, số người thiệt mạng do lũ quét và sạt lở đất sau những cơn mưa liên tiếp trút xuống nước này đã tăng lên 91 người.

Một nhóm người Nepal đưa những đứa trẻ qua vùng nước lũ tại làng Ramgadhwa ở Birgunj. Ảnh: AP

Nepal đã chứng kiến những cơn mưa lớn không dứt trên khắp cả nước kể từ hôm 11.8. Tổng cộng 2.847 ngôi nhà đã bị phá huỷ hoàn toàn và 3.727 cơ sở hạ tầng khác bị huỷ hoại bởi lũ lụt và lở đất.

Khu vực ảnh hưởng lũ lụt nghiêm trọng nhất là ở vùng đất trũng Terai miền Nam Nepal. Đây là vùng đất màu mỡ nhất của Nepal và thiệt hại kinh tế dự kiến sẽ rất lớn.

Chính phủ Nepal đã tăng cường những nỗ lực cứu hộ và giảm nhẹ thiên tai bằng cách huy động 26.700 nguồn lực, 7 trực thăng quân đội, 6 trực thăng của tư nhân, xuồng máy và xuồng cao su. Tuy nhiên, hiện lực lượng cứu hộ vẫn chưa tiếp cận được một số làng và khu dân cư. 

Tổ chức Chữ Thập đỏ Nepal cảnh báo thiếu nước uống và lương thực có thể gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo tại nước này. 

TRINH DƯƠNG

Theo THX


Liên kết hữu ích