BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thuỷ chung tình nghĩa Cựu chiến binh

Cập nhật ngày: 07/10/2009 - 06:03

Tỉnh hội phối hợp Viettel Tây Ninh thăm con CCB bị nhiễm chất độc da cam/ đi-ô-xin nhân Ngày Nạn nhân chất độc da cam.

Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 8.1.2002 của Bộ Chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới” có giao nhiệm vụ cho các cấp uỷ Đảng địa phương là: “Giúp đỡ thiết thực, cụ thể phong trào cựu chiến binh đoàn kết, phát triển kinh tế gia đình, xoá đói, giảm nghèo, đẩy mạnh các hoạt động tình nghĩa trong hội viên cựu chiến binh”.

Ở Tây Ninh, công tác vận động cựu chiến binh (CCB) thực hiện phong trào trên luôn được các cấp uỷ Đảng và các cấp Hội quan tâm. Qua phong trào thi đua, nghĩa tình đồng chí, đồng đội của CCB càng thêm đoàn kết, gắn bó cùng nhau vượt khó, tích cực xoá đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu hợp pháp. Từng bước nâng cao đời sống tinh thần, vật chất của hội viên, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống.

Điển hình như Hội CCB xã Suối Ngô, huyện Tân Châu đã vận động hội viên và nông dân thành lập Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp với phương châm “từ không đến có, từ nhỏ đến lớn”. Qua 3 năm hoạt động, hợp tác xã đã thực hiện dồn điền đổi thửa, chuyển đổi cơ cấu cây trồng mang lại hiệu quả cao, chia lãi cho xã viên hơn 5 tỷ 300 triệu đồng, trích lãi cho hợp tác xã gần 500 triệu đồng, ngày càng trở thành chỗ dựa kinh tế vững chắc của xã viên mà chủ yếu là các gia đình hội viên CCB. Lương xã viên và công nhân từ 1,7 triệu đồng/ người/ tháng (năm 2005) đã lên 3,7 triệu đồng/ người/ tháng (năm 2008). Từ đó, Hợp tác xã có nguồn quỹ phúc lợi để giúp đỡ các hộ dân và hội viên nghèo ăn Tết với số tiền 14 triệu đồng, 2,5 tấn gạo và xây tặng 1 nhà tình thương cho dân nghèo.

Phong trào thi đua xoá đói giảm nghèo thực sự đã đem lại hiệu quả thiết thực, tỷ lệ hộ hội viên nghèo mỗi năm giảm trên 10%. Tính đến nay, toàn Tỉnh hội có 34/95 xã, phường, thị trấn (đạt tỷ lệ 35,8% hội cơ sở) không còn hộ hội viên nghèo (trong đó, 2 huyện Hoà Thành, Trảng Bàng và Thị xã đạt tỷ lệ 75%). Tỷ lệ hộ HV khá và giàu đạt 49%.

Nhiều hội viên đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn về sức khoẻ, thương tật, bằng ý chí và nghị lực của bản thân và sự giúp đỡ của chính quyền địa phương cùng đồng chí đồng đội đã vươn lên thoát cảnh đói nghèo như hội viên Nguyễn Văn Triều ở xã Trường Đông, Nguyễn Văn Lo ở xã Long Thành Nam (Hoà Thành); Trương Đình Khang, Lê Chiến Thắng, Sầm Hên (Châu Thành); Lê Minh Đăng, Đặng Thành Đức (Gò Dầu); Nguyễn Hoàng Thểnh (Thị xã); Ngô Hữu Thọ, Nguyễn Văn Nghĩa (Trảng Bàng)… nhờ nguồn vốn vay từ quỹ QGGQVL đã mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi kết hợp làm dịch vụ, từng

Thăm hỏi thương bệnh binh Cựu Chiến binh nhân Ngày Thương binh Liệt sĩ

bước nâng cao quy mô sản xuất, hàng năm thu lợi nhuận từ 50 – 100 triệu đồng.

Phong trào thi đua đã khơi dậy tình cảm đồng chí, đồng đội, cùng nhau bàn cách làm ăn, giúp đỡ nhau vươn lên xoá đói giảm nghèo; chung tay xây dựng nhà đại đoàn kết, nhà nghĩa tình đồng đội, xoá nhà tạm, nhà dột nát… 5 năm qua bằng sự đóng góp và vận động tài trợ, Hội đã xây dựng 166 căn nhà cho hội viên nghèo trị giá 1 tỷ 558 triệu đồng; ngoài ra còn sửa chữa hàng ngàn căn nhà tạm. Đến nay số nhà tạm trong hội viên cựu chiến binh còn không đáng kể.

Tình cảm đồng chí, đồng đội còn được thể hiện qua việc nhường cơm sẻ áo, giúp đỡ nhau từ cây, con giống, vật tư, ngày công lao động để tạo điều kiện cho những hội viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên thoát nghèo. Kết quả 5 năm hội viên trực tiếp giúp nhau bằng các hình thức quy ra tiền được 702 triệu đồng. Điển hình như: Đồng chí Trần Nuôi – cán bộ Hội Cựu chiến binh xã Tân Hưng (Tân Châu) đã đóng góp trên 150 triệu đồng xây tặng 7 căn nhà đồng đội, tặng sách vở cho học sinh nghèo, ủng hộ 80 xe đất sửa chữa đường giao thông nông thôn, đóng góp để Huyện hội xây dựng nhà đại đoàn kết, hỗ trợ kéo điện cho 16 hộ khó khăn, tạo việc làm cho 20 lao động tại địa phương…

M.K