BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thủy điện xả nước, bốn học sinh tắm sông chết đuối 

Cập nhật ngày: 24/05/2017 - 18:26

Ông Tô Phương Bắc, phó chủ tịch UBND huyện Sơn Hòa (Phú Yên) cho biết, nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ xả nước vận hành phát điện từ 6h sáng 24-5 nhưng học sinh không biết ra tắm dẫn đến vụ việc thương tâm.

Lực lượng chức năng và gia đình đang nỗ lực tìm kiếm thi thể các em - Ảnh: Ngọc Cường

Bảy học sinh Trường THCS thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên rủ nhau ra sông Ba tắm, không may bốn học sinh lớp 6 bị chết đuối.

Thông tin ban đầu, lúc 8h sáng 24-5, nhóm bảy học sinh nam lớp 6A1 của Trường THCS thị trấn Củng Sơn rủ nhau đến khu vực thác Thá giữa sông Ba để tắm. Nước lớn bất ngờ cuốn trôi bốn học sinh. Các em còn lại hoảng hốt chạy vào khu dân cư hô hoán, báo tin.

Ông Tô Phương Bắc, phó chủ tịch UBND huyện Sơn Hòa cho biết nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ xả nước vận hành phát điện từ 6h sáng 24-5 nhưng các em không biết nên ra tắm dẫn đến vụ việc thương tâm này. 

Theo thầy Trần Văn Thì - Hiệu trưởng Trường THCS thị trấn Củng Sơn, dòng nước đã cuốn trôi và nhấn chìm bốn học sinh lớp 6 của trường. Ba học sinh khác may mắn thoát nạn.

Ông Võ Đức Thơ - Bí thư huyện ủy Sơn Hòa - có mặt tại hiện trường chỉ đạo các ngành chức năng huy động phương tiện, nhân lực khẩn trương tìm kiếm thi thể các học sinh.

Ông Lê Văn Hóa, Phó chủ tịch UBND thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa (Phú Yên) cho biết đến 14h30 chiều 24-5, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể ba trong bốn học sinh. Hiện lực lượng vẫn tích cực tìm nạn nhân còn lại.

 “Hiện nước sông lớn nên việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Huyện và thị trấn phải nhờ lực lượng tìm kiếm cứu nạn tỉnh tăng cường tìm kiếm”- ông Hóa nói.

Chiều cùng ngày, ông Đặng Văn Tuần, Tổng giảm đốc Công ty cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ khẳng định việc nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ xả nước vận hành phát điện theo đúng quy trình đã thực hiện 10 năm nay.

Công ty chỉ thông báo cho chính quyền và người dân biết việc xả nước khi nước qua đập tràn của nhà máy, còn khi xả nước để vận hành phát điện bình thường thì không cần thông báo.

Hai học sinh chết đuối tại Sóc Trăng

Ông Trần Tuấn Nghĩa, Chủ tịch UBND phường 7, TP Sóc Trăng xác nhận chiều 23-5, có hai học sinh ngụ tại phường 7, TP Sóc Trăng chết đuối.

Ông Nghĩa cho biết, khoảng 16h30 ngày 23-5, em N.T.H.D. (8 tuổi), dẫn em gái là N.T.M.T. (5 tuổi) ra sau dãy nhà trọ ở hẻm 23, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (phường 7, TP Sóc Trăng) tắm. Do ao sâu, cả hai em đều không biết bơi nên bị chết đuối.  

Nguồn TTO