BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tích cực hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng do mưa lớn 

Cập nhật ngày: 29/09/2022 - 09:17

BTNO - Sáng 28.9, tại xã Tân Đông, huyện Tân Châu, các lượng lực năng địa phương tích cực hỗ trợ các hộ dân tại ấp Đông Thành, Đông Tiến, Đông Hiệp bị ngập do mưa lớn đêm 26.9. Đại diện Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh cũng đã có mặt để kiểm tra, khảo sát về tình trạng ngập úng cục bộ.

Ông Trần Quang Vinh – Chi cục phó Chi cục thủy lợi tỉnh ( Sở NNPTNT)khảo sát tình hình ngập thực tế tại ấp Đông Tiến, xã Tân Đông, huyện Tân Châu.

Bà Nguyễn Thị Lài ( 57 tuổi, ngụ ấp Đông Tiến) cho biết, tình trạng ngập úng cục bộ tại xã Tân Đông thường xuyên xảy ra vào mùa mưa. Hôm 27.9 vừa qua, tại khu vực bà cư ngụ, nước ngập sâu gần 1m, nếu không có địa phương hỗ trợ, gia đình bà không biết làm thế nào để đưa 2 con heo đến nơi cao ráo.

Ông Liêu Hồng Phong – Phó Chủ tịch UBND xã Tân Đông cho biết, khi xảy ra ngập úng, UBND xã đã huy động các lực lượng tại địa phương, đồng thời Đồn Biên phòng Kà Tum cử 10 cán bộ, chiến sĩ phối hợp giúp dân cơi nới, di chuyện đồ đạc, gia súc, gia cầm đến nơi an toàn. UBND xã cũng đã liên hệ với Điện lực Tân Châu yêu cầu ngưng cấp điện tạm thời tại các khu vực bị ngập sâu để bảo đảm an toàn cho người dân.

Dù sáng ngày 28.9 nước đã rút bớt nhưng khu vực ấp Đông Tiến, xã Tân Đông, huyện Tân Châu vẫn còn bị ngập khá nặng.

Dù không còn mưa, nước đã rút bớt nhưng tình trạng ngập vẫn còn khá nhiều nơi trên địa bàn xã. Theo người dân địa phương, nếu xuất hiện vài cơn mưa lớn kéo dài, tình trạng ngập có thể trầm trọng hơn do con suối dẫn nước ra cầu Đại Thắng thoát không kịp.

Theo thông tin ghi nhận, ngày 27.9, không chỉ ở xã Tân Đông, Tân Hà, huyện Tân Châu xảy ra ngập do mưa lớn, tại các huyện Tân Biên, Dương Minh Châu cũng xảy ra tình trạng ngập úng cục bộ ở một số khu dân cư. Sáng 28.9, các địa phương có người dân bị ảnh hưởng và thiệt hại do mưa lớn gây ngập úng đang tích cực hỗ trợ các hộ dân khắc phục hậu quả.

Tấn Hưng