Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Lực lượng vũ trang tỉnh:

Tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19 

Cập nhật ngày: 04/09/2021 - 20:12

BTNO - Những ngày đường phố Tây Ninh thưa vắng người qua lại do thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ cũng là những ngày cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh phải túc trực ở doanh trại và tuần tra, kiểm soát nhiều hơn từ các ngõ xóm, khu vực nội địa đến các vùng biên giới trên địa bàn tỉnh, bộ đội thường trực phối hợp công an cùng các lực lượng chức năng túc trực tại các điểm chốt, không quản nắng mưa, nỗ lực góp phần phòng, chống dịch hiệu quả nhất.

Cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh tăng cường tại các chốt kiểm soát dịch trên địa bàn ấp Bình Long, xã Thái Bình, huyện Châu Thành.

Tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch xã Thái Bình, tại tổ 6, ấp Bình Phong, những hộ dân sống trong vùng phong tỏa gặp nhiều bất tiện trong sinh hoạt hàng ngày nhưng bà con ở đây đều tự giác, đồng lòng thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch. Chấp hành nghiêm việc giãn cách, “ai ở đâu ở yên đấy”.

Chủ tịch UBND xã Thái Bình Trần Thế Hiệp cho biết: Anh em tham gia trực gác tại các điểm cách ly, phong tỏa, phòng, chống dịch rất vất vả, ăn, ngủ tại chỗ dưới thời tiết nắng nóng, mưa thì gió lùa có khi ướt cả đồ đạc, nhưng anh em đều nêu cao trách nhiệm, cố gắng làm tốt công việc, phục vụ nhân dân chu đáo.

Phối hợp công tác cùng lực lượng bộ đội, Trung úy Huỳnh Phú Quý, Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Châu Thành chia sẻ, từ khi thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, chốt kiểm soát được tăng cường cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh, dù nhiều vất vả, nhưng chúng tôi luôn phối hợp tốt, thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch. Trong công việc, phân công nhiệm vụ rõ ràng, phối hợp nhịp nhàng, hỗ trợ tích cực cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tại những chốt kiểm soát phòng, chống dịch trên địa bàn các địa phương khác, cán bộ chiến sĩ LLVT tỉnh cũng đã được tăng cường, phối hợp tốt tong thực hiện nhiềm vụ. Tại khu phố 5, phường 1, Thành phố (địa điểm giáp ranh giữa Thành phố và huyện Châu Thành), chiến sĩ dân quân thường trực Ban CHQS phường 1 Trần Trọng Ân chia sẻ: dù công việc nhiều vất vả, có cả nguy cơ lây nhiễm bệnh, song anh em đều cố gắng hết sức mình để góp phần sớm đẩy lùi dịch bệnh, bảo đảm an toàn cho nhân dân.

Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, bộ đội thường trực và lực lượng dân quân thường xuyên cùng các lực lượng liên ngành canh gác nơi biên cương, tại các khu cách ly, phong tỏa, điểm chốt chặn tuyến biên giới, tham gia giữ gìn ANTT, hoạt động hỗ trợ, giúp nông dân thu hoạch hoa màu… Những ngày này, cán bộ, chiến sĩ cơ quan quân sự các huyện, thị xã, thành phố được huy động tối đa cho nhiệm vụ phòng, chống dịch.

Trong gian khó càng thấy rõ ý chí quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh càng được phát huy, luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường. Phát huy phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới, xứng đáng với niềm tin yêu của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương.

Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 của lực lượng vũ trang tỉnh, Đại tá Hoàng Xuân Cường- Chính ủy Bộ CHQS tỉnh nhấn mạnh: Quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm chỉ thị 660 ngày 21.7.2021 của Thường vụ Đảng ủy Quân khu 7 về việc mở chiến dịch cao điểm giúp dân vượt qua khó khăn do đại dịch Covid- 19 trên địa bàn tỉnh, bằng tình cảm, trách nhiệm đối với nhân dân, Bộ CHQS tỉnh đã xác định tinh thần chung sức, đồng lòng với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện chính sách an sinh xã hội, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ sức khỏe Nhân dân; huy động nhân lực, vật lực nhất là sử dụng các sản phẩm tăng gia sản xuất của đơn vị, vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ, chia sẻ khó khăn với Nhân dân. Tăng cường cán bộ, chiến sĩ, dân quân phối hợp tham gia các tổ chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid- 19 trên địa bàn tỉnh.

Quang Huy