BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tiến độ thực hiện dự án khai thác mỏ đá Lộc Trung (Lộc Ninh, DMC): Cơ bản hoàn thành đền bù, đang giải quyết tái định cư

Cập nhật ngày: 08/05/2009 - 06:39

Một vị cán bộ UBND xã Lộc Ninh cho biết: Khu tái định cư đã được quy hoạch, nằm ở vị trí khá thuận lợi về giao thông, đi lại, học hành…

Ông Nguyễn Mộng Tín – Phó Chủ tịch UBND huyện Dương Minh Châu cho biết, hiện Hội đồng bồi thường huyện đã chi trả tiền đền bù cho 74 hộ dân trong tổng số 77 hộ có đất bị thu hồi thuộc dự án khai thác mỏ đá Lộc Trung. Tổng số tiền đền bù của dự án này hơn 16,6 tỷ đồng với diện tích đất bị thu hồi là 343.898,7m2 (đã có trên 328.000m2 đất được đền bù xong).

Trữ lượng đá xây dựng của mỏ đá Lộc Trung xã Lộc Ninh khoảng trên 8,2 triệu m3 và khoảng 5 triệu m3 đất san lấp, cát, cuội sỏi, sét. Công suất khai thác bình quân khoảng 800.000m3/năm trong thời gian khai thác 10 năm. Theo kế hoạch ban đầu, dự kiến đến tháng 12.2008 sẽ tiến hành khai thác mỏ đá Lộc Trung. Tuy nhiên, do “vướng” khâu đền bù, giải toả nên tiến độ thực hiện dự án chậm lại.

Theo số liệu thống kê của ngành Giao thông Vận tải, chỉ tính riêng cho việc phục vụ các dự án nâng cấp đường giao thông trong tỉnh, nhu cầu sử dụng đá xây dựng các loại trong hai năm 2008 và 2009 là khoảng 320.000m3. Trong khi đó, nhiều mỏ khai thác đá tại khu vực Tây Nam núi Đất đã đóng cửa khiến cho sản lượng đá phục vụ xây dựng trong tỉnh trở nên khan hiếm, gây khó khăn đến tiến độ thực hiện các công trình giao thông…

Hiện khu mỏ khai thác đá ở Đông Bắc núi Phụng có năng lực cung ứng đá xây dựng với sản lượng khoảng 11.000m3 mỗi tháng. Khu vực Tây Nam núi Đất đã đóng cửa các mỏ, chấm dứt khai thác. Tại thời điểm cuối năm 2008, đá nguyên liệu còn tồn tại các bãi xay nghiền khu Tây Nam núi Đất ước khoảng 25.000m3, đá mi bụi và đá 0x6 còn khoảng 3.000m3. Còn tại khu vực mỏ khai thác, đá nguyên liệu còn tồn khoảng 57.000m3.

Số liệu tổng hợp từ 5 năm gần đây cho thấy sản lượng đá tiêu thụ bình quân trong tỉnh ta là khoảng 40.000m3/tháng, từ khoảng 400.000m3 đến 600.000m3/năm.

Trữ lượng khai thác Đông Bắc núi Phụng hiện không đủ đáp ứng nhu cầu đá xây dựng ở địa phương

Ông Tín cho biết, theo kế hoạch sẽ có khoảng 34 hộ dân phải vào khu tái định cư (đã được quy hoạch), nhưng hiện tại hơn 2/3 số hộ dân thuộc diện phải tái định cư đã tự lo chỗ ở mới sau khi nhận tiền đền bù. Tâm lý chung của hầu hết các hộ dân có đất bị thu hồi là không thích vào khu tái định cư mà muốn “ở riêng cho thoải mái”. Do vậy, UBND huyện Dương Minh Châu đang có hướng bàn bạc với các hộ dân còn lại (trên 10 hộ), nếu họ chọn phương án tự lo chỗ ở mới thì lãnh đạo huyện sẽ bàn với nhà đầu tư hỗ trợ kinh phí tự tái định cư cho dân. “Nếu không có gì phức tạp, đến đầu tháng 8 năm nay, nhà đầu tư đã có thể tiến hành khai thác mỏ đá, phục vụ nhu cầu xây dựng của địa phương”, ông Tín nói.

HOÀNG THI