BAOTAYNINH.VN trên Google News

6 tháng đầu năm 2023:

Tiếp nhận 10 trường hợp báo tin bị lừa đảo qua mạng internet, thiệt hại tài sản trên 11 tỷ đồng

Cập nhật ngày: 24/07/2023 - 06:01

BTN - Theo báo cáo của UBND tỉnh, tình hình tội phạm về trật tự xã hội trong 6 tháng đầu năm 2023 (số liệu từ 1.11.2022 đến 30.4.2023) xảy ra 381 vụ, tăng 60 vụ so cùng kỳ năm 2022; đã điều tra làm rõ 280 vụ với 740 đối tượng, đạt 74%.

Các loại tội phạm tăng đáng chú ý là cố ý gây thương tích (71 vụ), giết người (22 vụ), trộm cắp tài sản (110 vụ), cướp tài sản (16 vụ), cưỡng đoạt tài sản (5 vụ), lừa đảo chiếm đoạt tài sản (23 vụ). Tội phạm cố ý gây thương tích tăng 18 vụ so cùng kỳ, chủ yếu là thanh niên tụ tập thành những nhóm manh động, côn đồ, sẵn sàng giải quyết mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống bằng vũ lực, gây mất an ninh trật tại địa phương. Các đối tượng có xu hướng trẻ hoá, thường tụ tập thành nhóm, thực hiện hành vi ngày càng hung hãn, côn đồ, có sử dụng hung khí, vũ khí tự chế, các loại súng hơi, súng bắn đạn chì, lên mạng xã hội tập hợp, lôi kéo để giải quyết mâu thuẫn.

Riêng tội phạm liên quan đến công nghệ cao chủ yếu là lừa đảo chiếm đoạt tài sản, phương thức thủ đoạn tinh vi. Theo đó, các đối tượng thông qua mạng viễn thông điện thoại giả danh Công an, Viện Kiểm sát đe doạ yêu cầu chuyển tiền; quảng cáo cho vay tiền qua app và mạng xã hội Zalo, lừa bị hại chuyển tiền nhiều khoản phí để làm hồ sơ rồi chiếm đoạt; tuyển cộng tác viên bán hàng online; chiếm quyền điều khiển mạng xã hội rồi nhắn tin người thân, bạn bè yêu cầu chuyển tiền; đầu tư trên các sàn tiền ảo đa cấp… Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh tiếp nhận 10 trường hợp người dân đến báo tin bị lừa đảo qua mạng internet, thiệt hại tài sản trên 11 tỷ đồng.

Tội phạm liên quan “tín dụng đen” gần đây có xu hướng tăng, diễn biến phức tạp, chủ yếu sử dụng mạng viễn thông, internet đăng quảng cáo cho vay, núp bóng doanh nghiệp có chức năng cho vay tài chính, kinh doanh cầm đồ… để đối phó lực lượng chức năng trong quá trình điều tra, xử lý. Hình thức cho vay chủ yếu dưới dạng không thế chấp, huy động vốn, kinh doanh tài chính, góp vốn, góp tài sản kinh doanh, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng nhà đất, vay qua ứng dụng… với lãi suất cao (từ 100% đến 300%, thậm chí có trường hợp 1.000%/năm) nhằm thu lợi bất chính. Khi người vay nợ không có khả năng trả nợ, chủ nợ sẽ thuê các băng nhóm tội phạm, đối tượng có tiền án, tiền sự sử dụng vũ khí, hung khí nguy hiểm, bom xăng, nước sơn, chất bẩn hoặc đăng các thông tin sai sự thật trên mạng xã hội để đe doạ người vay và thân nhân.

Trong kỳ, lực lượng chức năng đã khởi tố 4 vụ, bắt 4 đối tượng thực hiện hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; xử phạt hành chính 5 đối tượng có hành vi rải tờ rơi quảng cáo cho vay tiền làm ảnh hưởng mỹ quan đô thị, an ninh trật tự. Bên cạnh đó, cuối tháng 4.2023, Công an tỉnh triển khai đợt cao điểm tấn công, truy quét tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” trong 90 ngày, qua đó tập trung đấu tranh trấn áp hoạt động của các băng nhóm, đối tượng, tổ chức liên quan đến “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh.

Tuệ Lâm