Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Khối thi đua quân sự địa phương Quân khu 7:

Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào thi đua Quyết thắng 

Cập nhật ngày: 13/07/2023 - 23:52

BTN - Sáng 13.7, tại Tây Ninh, Khối thi đua quân sự địa phương Quân khu 7 tổ chức hội nghị sơ kết phong trào thi đua Quyết thắng 6 tháng đầu năm 2023.

Thiếu tướng Đặng Văn Lẫm, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Thành Tâm đồng chủ trì hội nghị.

Hội nghị do Thiếu tướng Đặng Văn Lẫm- Phó Tư lệnh Quân khu 7 và ông Nguyễn Thành Tâm- Bí thư Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ Quân sự tỉnh Tây Ninh đồng chủ trì.

Năm 2023, Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh là Khối trưởng Khối thi đua quân sự địa phương, bao gồm: Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh, Bộ CHQS các tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Tây Ninh, Bình Phước, Đồng Nai, Lâm Đồng, Long An, Bình Dương và Bình Thuận.

Phát biểu chào mừng hội nghị, Bí thư Tỉnh uỷ Tây Ninh Nguyễn Thành Tâm cho biết, công tác quân sự địa phương, lực lượng vũ trang Quân khu 7 trong thời gian qua đã góp phần vào sự ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của Tây Ninh.

Ông Nguyễn Thành Tâm cảm ơn lãnh đạo Quân khu, các đơn vị thành viên Khối đã giúp đỡ, đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi cho Khối quân sự địa phương nói chung, lực lượng vũ trang tỉnh Tây Ninh nói riêng hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và xây dựng khu vực phòng thủ đã đề ra.

Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Phong cho biết, 6 tháng đầu năm, Đảng uỷ, Bộ CHQS các tỉnh, thành phố trong Khối thi đua đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đảng uỷ Quân khu, hướng dẫn của Cục Chính trị Quân khu 7 về công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng năm 2023; tổ chức phát động phong trào với chủ đề “Đoàn kết mẫu mực, kỷ cương, sáng tạo, quyết thắng”.

Cấp uỷ, chỉ huy các đơn vị thành viên trong Khối thi đua tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường đoàn kết, mẫu mực nêu gương, siết chặt kỷ cương, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ. Các đơn vị thành viên trong Khối luôn đổi mới, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị, đồng thời đẩy mạnh thi đua nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện các khâu đột phá.

 Đối với các phong trào thi đua do Chính phủ, Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương phát động, các đơn vị thành viên trong Khối luôn hưởng ứng và tổ chức các đợt thi đua cao điểm đạt kết quả tốt; chủ động triển khai thực hiện tốt kế hoạch xây dựng, nhân điển hình tiên tiến trong LLVT tỉnh, thành phố, giai đoạn 2021-2025.

Tại hội nghị, các đơn vị thành viên trong Khối nêu nhiều bài học kinh nghiệm trong thực tế, những mô hình hay ở các địa phương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Đặng Văn Lẫm- Phó Tư lệnh Quân khu 7 đề nghị, trong 6 tháng cuối năm, các địa phương tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện tốt sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên, nhất là Nghị quyết của Đảng uỷ Quân khu về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2023.

Đồng thời bám sát chủ đề thi đua của Quân khu năm 2023, nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sĩ về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng, thúc đẩy đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Chủ động nắm, đánh giá, dự báo đúng tình hình, tham mưu đề xuất cấp uỷ chính quyền địa phương và Bộ Tư lệnh Quân khu những chủ trương, giải pháp thực hiện có hiệu quả công tác quân sự quốc phòng địa phương; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân cũng như tăng cường tiềm lực quốc phòng, khu vực phòng thủ; phối hợp kịp thời, xử lý có hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Phó Tư lệnh Quân khu 7 chỉ đạo Khối thi đua tiếp tục đẩy mạnh công tác thi đua, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực hiện các khâu đột phá nhiệm kỳ 2020-2025, nhất là tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ sẵn sàng chiến đấu và tăng cường giáo dục, quản lý kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Tiếp tục đổi mới công tác giáo dục chính trị; thông tin, định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, nhất là trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm; chủ động đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc.

Thiếu tướng Đặng Văn Lẫm yêu cầu Khối thi đua cần đẩy mạnh phong trào thi đua “Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, “Xây dựng đơn vị quản lý tài chính tốt” và cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các mô hình của Quân khu đã triển khai và xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, mô hình mới, cách làm sáng tạo mang lại hiệu quả cao trong thực hiện nhiệm vụ.

Đức Tiến - Huy Thường