Thời Sự - Chính trị   Việt Nam - Thế giới

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tiếp tục phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam – Lào và Campuchia

Cập nhật ngày: 30/03/2010 - 05:54

Sáng 30.3, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tiếp bà Chea Leang, Viện trưởng Viện Công tố Vương quốc Campuchia, đang ở thăm và làm việc tại Việt Nam.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tốt đẹp trong quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa hai nước Việt Nam và Campuchia. Những năm gần đây, lãnh đạo hai nước đã thực hiện nhiều chuyến thăm cấp cao, mới đây là chuyến thăm Campuchia của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh vào tháng 12/2009. Quan hệ hợp tác về kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước cũng ngày càng được đẩy mạnh. Nhiều doanh nghiệp lớn của Việt Nam đã đầu tư mạnh vào thị trường Campuchia trên các lĩnh vực viễn thông, năng lượng, khai khoáng, trồng cao su, vận tải đường thủy…        

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đánh giá cao việc Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Việt Nam và Viện Công tố Campuchia ký kết Bản ghi nhớ tạo cơ sở pháp lý cho việc tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan. Chủ tịch nước tin tưởng hai cơ quan sẽ thực hiện có hiệu quả các nội dung của Bản ghi nhớ, qua đó đưa quan hệ hợp tác giữa Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Việt Nam và Viện Công tố Campuchia lên tầm cao mới, góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa hai nước.

Bà Chea Leang thông báo với Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết về những nội dung chính trong chuyến thăm và làm việc của đoàn đại biểu Viện Công tố Campuchia; nhấn mạnh rằng Bản ghi nhớ giữa hai cơ quan là một dấu mốc quan trọng, đặt nền móng đưa quan hệ hợp tác giữa Viện Công tố Campuchia và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam lên tầm cao mới. Qua Bản ghi nhớ, hai bên sẽ bàn thảo cụ thể để lập ra cơ chế trao đổi thông tin, hỗ trợ và chia sẻ kinh nghiệm nghiệp vụ. Bà Chea Leang khẳng định, Viện Công tố Campuchia mong muốn đóng góp nhiều hơn nữa vào việc tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước Campuchia và Việt Nam.

** Cùng ngày, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tiếp ông Bounnhang Vorachit, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Chủ tịch nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào đang thăm chính thức Việt Nam.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhiệt liệt hoan nghênh và đánh giá cao chuyến thăm chính thức Việt Nam của ông Bounnhang Vorachit cùng Đoàn đại biểu cấp cao Nhà nước Lào, coi đây là biểu hiện sinh động của tình đoàn kết đặc biệt, quan hệ thuỷ chung gắn bó giữa hai nước Việt Nam-Lào; chúc mừng nhân dân Lào anh em nhân dịp Bun Pimay, Tết cổ truyền của nhân dân các dân tộc Lào, việc Lào tổ chức thành công SEA Games 25.

Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam trước sau như một làm hết sức mình để củng cố và phát triển quan hệ đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào. Hai nước có nhiều thế mạnh tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, nhất là về khai khoáng, thuỷ điện, trồng cao su. Việt Nam sẽ tạo thuận lợi cho hàng hoá của Lào qua cảnh để xuất khẩu.

Phó Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachit bày tỏ vui mừng được sang thăm chính thức Việt Nam, được gặp lại các Lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Ông Bounnhang Vorachit nhiệt liệt chúc mừng và đánh giá cao những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử mà nhân dân Việt Nam đã giành được trong công cuộc đổi mới; bày tỏ ủng hộ Việt Nam hoàn thành tốt vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2010.

Ông Bounnhang Vorachit khẳng định nhân dân Lào mãi mãi biết ơn sự giúp đỡ chí tình của nhân dân Việt Nam trong suốt chặng đường cách mạng vừa qua, quyết tâm gìn giữ tình đoàn kết đặc biệt Việt – Lào. Ông Bounnhang Vorachit nhất trí cần nâng cao hiệu quả hợp tác, trên cơ sở lấy quan hệ chính trị làm nền tảng, hiệu quả kinh tế là trọng tâm nhằm duy trì và củng cố quan hệ hai nước ngày càng vững chắc.

(Theo VOV News)