![Tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa Chỉ thị 33](http://image.baotayninh.vn/news/2011/20110717/fckimage/11061473735401_chithi1.JPG) |
Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân
phát biểu |
Ngày 17.7, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân và Bộ trưởng GDĐT Phạm
Vũ Luận tiếp tục chủ trì chương trình làm việc của Hội nghị Tổng kết 4 năm
thực hiện Chỉ thị 33/2006/CT-TTg; Sơ kết 3 năm phong trào thi đua “Xây dựng
trường học thân thiện, học sinh tích cực” và Tổng kết năm học 2010-2011 do
Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức tại Đồng Tháp.
Tại Hội nghị, nhiều ý kiến tham luận đóng
góp, chia sẻ những kinh nghiệm hay sau 4 năm thực hiện Chỉ thị 33 và 3 năm
thực hiện phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
Ông Đỗ Quốc Anh, Vụ trưởng, Giám đốc cơ
quan đại diện Bộ GDĐT tại TP HCM chia sẻ, Chỉ thị 33 đã nhận được sự đồng
lòng của đội ngũ giáo viên và các em học sinh. Qua đó, lan tỏa toàn xã hội.
Còn theo ông Trương Kim Minh Giám đốc Sở
GDĐT Lào Cai, tinh thần của phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân
thiện, học sinh tích cực” đã tạo ra làn gió mới, tác động mạnh mẽ tới ngành
Giáo dục Lào Cai, đặc biệt là với công tác hỗ trợ giáo dục ở vùng đồng bào
dân tộc thiểu số giảm bớt khó khăn.
Vì vậy, ngành Giáo dục Lào Cai đã được
nhân dân và học sinh cả nước ủng hộ quần áo ấm, chăn, màn, sách, vở, đồ dùng
học tập trị giá hàng chục tỷ đồng. Những món quà tình nghĩa này đã được gửi
tới học sinh ở những huyện, xã xa nhất, khó khăn nhất của Lào Cai.
Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng
Nguyễn Thiện Nhân nêu rõ, ngành Giáo dục tổng kết việc thực hiện Chỉ thị 33
và sơ kết phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích
cực” được đón Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến dự là vinh dự rất to lớn.
Phó Thủ tướng yêu cầu toàn ngành Giáo dục
đáp lại sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Chính phủ bằng việc thực hiện thật
tốt nhiệm vụ của mình, trong đó phát huy mạnh mẽ hơn nữa những thành quả đã
đạt được để tiếp tục thực hiện tinh thần Chỉ thị số 33.
Chia sẻ với 500 đại biểu ngành Giáo dục dự
Hội nghị, Phó Thủ tướng đã nêu những bài học kinh nghiệm quý báu sau 4 năm
triển khai thực hiện Chỉ thị số 33 của Thủ tướng Chính phủ và 3 năm phong
trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
Phó Thủ tướng cũng nêu lại những kỷ niệm
khó quên trong giai đoạn đầu tiên bắt tay vào hoạt động chống tiêu cực và
bệnh thành tích trong giáo dục (phong trào "Hai không") năm 2006 khi ông còn
là Bộ trưởng GDĐT.
Theo Phó Thủ tướng, trong quá trình đổi
mới giáo dục phải bám sát các quy luật sau: quy luật sư phạm, quản lý hệ
thống, quy luật kinh tế thị trường, quy luật ứng dụng khoa học công nghệ.
Chính các quy luật này sẽ tác động và chi phối trực tiếp đến quá trình sư
phạm.
![Tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa Chỉ thị 33](http://image.baotayninh.vn/news/2011/20110717/fckimage/61751473735401_chithi2.JPG) |
Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân trao Bằng khen của
Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể có thành tích xuất sắc thực hiện
Chỉ thị 33. |
Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng nhấn mạnh vai
trò đặc biệt quan trọng của báo chí với chức năng định hướng dư luận trong
khi tuyên truyền về phong trào “Hai không" trong giáo dục, qua đó tạo được
sự đồng thuận cao của xã hội về nhiệm vụ này suốt 4 năm qua.
Về một số nhiệm vụ trước mắt, Phó Thủ
tướng giao Bộ GDĐT nhanh chóng rà soát lại kết quả tỷ lệ thi tốt nghiệp THPT
năm 2010-2011, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước 30.8. Tập trung hoàn thiện
chiến lược giáo dục và đào tạo 2011-2020 trình Thủ tướng Chính phủ trong
tháng 8.2011. Tập trung thực hiện dứt điểm mục tiêu “3 đủ” (đủ ăn, đủ mặc,
đủ sách vở). Ban hành hướng dẫn thực hiện Nghị định 115, trên cơ sở đó các
địa phương ban hành hướng dẫn thực hiện ở địa phương mình. Thành lập tổ công
tác chuyên trách xây dựng Đề án xây dựng nhà công vụ cho giáo viên trong quý
I/2012.
Theo chinhphu.vn