BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tiếp tục triển khai toàn diện công tác về người Việt Nam ở nước ngoài 

Cập nhật ngày: 30/06/2022 - 09:28

BTNO - Chiều 29.6, Ban Cán sự đảng Bộ Ngoại giao phối hợp Ban Dân vận Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương và Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị toàn quốc triển khai Kết luận số 12-KL/TW, ngày 12.8.2021 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Mạnh Hùng và các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Tây Ninh.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Tây Ninh có Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Mạnh Hùng; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thanh Phong, lãnh đạo các sở, ngành tỉnh có liên quan.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiệu trình bày báo cáo đề dẫn việc ban hành Kết luận số 12 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới; Nghị quyết 169/NQ-CP, ngày 31.12.2021 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động về tiếp tục đẩy mạnh công tác người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2021 – 2026 và một số điểm mới, đáng chú ý trong Kết luận số 12-KL/TW và Nghị quyết số 169/NQ-CP.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu tại hội nghị.

Theo Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu, Kết luận số 12-KL/TW đã nêu 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trong đó nhấn mạnh việc tiếp tục nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm trong thực hiện chủ trương đại đoàn kết toàn dân tộc của Đảng và Nhà nước đối với người Việt Nam ở nước ngoài; hỗ trợ bà con ổn định cuộc sống sở tại; hỗ trợ bà con giữ gìn tiếng Việt, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, phát huy nguồn lực của kiều bào và thông tin đối ngoại…

Để cụ thể hoá Kết luận số 12 của Bộ Chính trị, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 169/NQ-CP tập trung vào hai đột phá trong công tác người Việt Nam ở nước ngoài thời gian tới; đó là: đại đoàn kết dân tộc; phát huy nguồn lực kiều bào phục vụ phát triển đất nước.

Cũng tại hội nghị, một số bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương trình bày tham luận tập trung nêu rõ một số vấn đề trọng tâm được nêu trong Kết luận số 12-KL/TW, Nghị quyết số 169/NQ-CP và kế hoạch triển khai công tác người Việt Nam ở nước ngoài thời gian tới.

Tố Tuấn