Thời Sự - Chính trị   Thời Sự - Chính trị

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ứng cử viên ĐBQH, đơn vị số 2:

Tiếp xúc cử tri các xã Tân Lập, Tân Bình, Nông trường Cao su Xa Mát 

Cập nhật ngày: 13/05/2021 - 09:39

BTNO - Chiều 11.5, 70 cử tri các xã Tân Lập, Tân Bình, Nông trường Cao su Xa Mát có buổi tiếp xúc với các ứng cử viên ĐBQH đơn vị số 2, tại Trung tâm Văn hóa- Thể thao và Học tập công đồng xã Tân Lập (huyện Tân Biên).

Ứng cử viên Nguyễn Mạnh Tiến gặp gỡ cử tri trước thềm Hội nghị.

Các ứng cử viên đơn vị số 2 gồm ông Huỳnh Thanh Phương- Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh; ông Nguyễn Mạnh Tiến- Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội; ông Trần Hữu Hậu- hội viên Hội Luật gia tỉnh Tây Ninh, Phó Tổng thư ký Hiệp hội Điều Việt Nam; ông Lê Phương Hồng- Tổng quản Văn phòng Ngọc chánh Phối sư kiêm Thượng thống Lại viện Hội thánh Cao Đài Tây Ninh và bà Phan Thị Thuỳ Vân- Phó Chủ tịch phụ trách Hội LHPN tỉnh.

Sau khi nghe giới thiệu tóm tắt tiểu sử và trình bày chương trình hành động, cử tri đều đồng tình chương trình hành động của 5 ứng cử viên.

Ứng cử viên Huỳnh Thanh Phương và Phan Thị Thuỳ Vân tiếp xúc lãnh đạo địa phương bên lề Hội nghị.

Cử tri ngụ ấp Tân Đông 2 thắc mắc, có một trường hợp là thanh niên xung phong, đến nay đã 40 năm trôi qua, chưa được giải quyết chế độ chính sách.

Một cử tri khác cũng ngụ ấp Tân Đông 2, đề nghị các ứng cử viên sau khi trúng cử ĐBQH hãy quan tâm chế độ đối với cán bộ về hưu. Gia đình cử tri này có bố tham gia cách mạng giai đoạn Tháng Tám 1945, nay đã chết, do cán bộ địa phương làm thất lạc hồ sơ, hơn 10 năm nay, không làm được hồ sơ để hưởng chế độ theo quy định.

Ứng cử viên Trần Hữu Hậu giới thiệu chương trình hành động.

Một cử tri ngụ ấp Tân Đông 1 quan tâm về công tác phòng chống dịch Covid- 19 hiện nay. Vì ở huyện Tân Biên đường biên giới khác dài, có nhiều đường mòn lối mở, nên khả năng người khác xâm nhập biên giới trái phép, khả năng gây lây lan dịch bệnh rất cao.

Cử tri này còn đề nghị các đại biểu xem xét việc phê duyệt bản đồ đất đai để tránh trường hợp bị chồng lấn đất lên nhau. Hiện nay, thủ tục làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở địa phương còn chậm trễ. 

Cử tri gửi gắm các đại biểu tương lai về chế độ chính sách đối với thanh niên xung phong.

Thay mặt các ứng cử viên, ông Huỳnh Thanh Phương, ghi nhận những ý kiến của cử tri và hướng dẫn cử trì liên hệ các cơ quan chức năng để được xem xét, giải quyết.

Đại Dương


Liên kết hữu ích