BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đại biểu HĐND tỉnh:

Tiếp xúc cử tri hai xã Long Chữ, Long Thuận (Bến Cầu) 

Cập nhật ngày: 05/11/2020 - 08:06

BTNO - Ngày 03.11, tổ đại biểu HĐND tỉnh Tây Ninh gồm ông Trần Hải Sơn-Phó trưởng Ban Quản lý khu du lịch quốc gia núi Bà Đen và ông Phạm Văn Cư cùng các vị đại biểu HĐND huyện Bến Cầu đã có buổi tiếp xúc với 60 cử tri xã Long Chữ.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Long Chữ tiếp tục có nhiều ý kiến kiến nghị như: tại ngã 3 xã Long Chữ rất cần lắp đặt hệ thống tín hiệu đèn giao thông, vì nơi đây thường xuyên xãy ra các vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng; vụ tranh chấp đất lò mì và ông Nguyễn Văn Êm ở xã Long Chữ đã xác định là đất công, nhưng đến nay đã hơn chục năm vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Đại biểu HĐND tỉnh Trần Hải Sơn lắng nghe ý kiến và giải trình một số kiến nghị, thắc mắc của cử tri. Ảnh: Quang Son

Bộ phận một cửa của huyện Bến Cầu còn sai hẹn giải quyết các thủ tục hành chính, gây khó khăn cho người dân đến liên hệ, phải đi lại nhiều lần; HĐND các cấp cần lãnh chỉ đạo, phối kết hợp các ngành hữu quan thường xuyên kiểm tra, giám sát việc đầu tư, xây dựng các công trình công cộng, tránh lãng phí, đảm bảo chất lượng công trình; xã Long Chữ cần xây dựng chợ để đảm bảo phục vụ nhu cầu mua, bán hàng hóa của người dân…

Trước đó, chiều ngày 02.11, tại Trung tâm VH,TT và học tập cộng đồng xã Long Thuận, các đại biểu HĐND tỉnh gồm ông Trần Hải Sơn, Nguyễn Văn Cư cùng tổ Đại biểu HĐND huyện Bến Cầu đã có buổi tiếp xúc với hơn 60 bà con cử tri của xã Long Thuận.

Tại buổi tiếp xúc này, cử tri xã Long Thuận đã nhiều ý kiến, kiến nghị về cần được quan tâm, như: đề nghị chính quyền hỗ trợ, hướng dẫn về hồ sơ thủ tục hộ tịch-tư pháp trong vấn đề kết hôn giữa Việt Nam và Campuchia thuận tiện trong làm ăn và sinh sống; sớm sửa chữa đèn đường cao áp chiếu sáng ở các ngã tư ấp Long Hưng và ấp Long An, xã Long Thuận bị hư hỏng...vv….

Nguyễn Thiện - Quang Son