Thời Sự - Chính trị   Thời Sự - Chính trị

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Các ứng cử viên Hội đồng Nhân dân tỉnh - Đơn vị bầu cử số 16:

Tiếp xúc cử tri vận động bầu cử tại xã Tân Bình, huyện Tân Biên 

Cập nhật ngày: 16/05/2021 - 15:14

BTNO - Cử tri có một số ý kiến như: cần quan tâm hơn trong việc phát triển kinh tế, du lịch, an ninh biên giới; các chính sách đối với người có công, gia đình thương binh liệt sĩ…

Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh đơn vị số 16 tiếp xúc cử tri xã Tân Bình, huyện Tân Biên.

Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, đơn vị bầu cử số 16 gồm: ông Võ Đức Trong- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, ông Lê Minh Thế- Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ, ông Thành Từ Dũ- Bí thư Huyện uỷ Tân Biên, bà Kim Thị Hạnh- Phó Tổng Biên tập Báo Tây Ninh, ông Phạm Mạnh Hiếu- Phó Giám đốc Trung tâm Quy hoạch & Giám định chất lượng xây dựng, Sở Xây dựng; ông Cao Văn Sa Kha- Người uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer; bà Nguyễn Thị Cúc- Bí thư Huyện đoàn Tân Biên; bà Đoàn Thị Cẩm Vân- Phó phòng Tài chính kế toán Công ty Điện lực Tây Ninh.

Ứng cử viên Lê Minh Thế trình bày chương trình hành động.

Tại buổi tiếp xúc, hầu hết cử tri thể hiện sự đồng tình, nhất trí cao với chương trình hành động và kỳ vọng các ứng cử viên sẽ thực hiện hiệu quả những nội dung đã trình bày nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Đông đảo cử tri xã Tân Bình, huyện Tân Biên tham dự buồi tiếp xúc với các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng thời, cử tri có một số ý kiến như: cần quan tâm hơn trong việc phát triển kinh tế, an ninh biên giới; các chính sách đối với người có công, gia đình thương binh liệt sỹ; các dự án phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh, trong đó có các địa điểm nằm trên địa bàn xã Tân Bình như cửa khẩu Quốc tế Tân Nam, Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát…

Cử tri Hồ Viết Thọ-Cán bộ hưu trí xã Tân Bình phát biểu ý kiến.

Đại diện các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, đơn vị bầu cử số 16, ông Lê Minh Thế phát biểu tiếp thu ý kiến của cử tri và cho biết, những ý kiến này sẽ được đại biểu phản ánh đến HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. 

Triều Phùng