Hợp phần dự án “Hiện đại hoá hệ
thống thuỷ lợi Dầu Tiếng”- phần kênh cấp 1, 2, 3 do Sở NN& PTNT Tây Ninh làm chủ
đầu tư được triển khai thi công từ năm 2009. Đến nay, trên toàn hệ thống thuộc
Sở làm chủ đầu tư đã có 45 gói thầu triển khai. Qua nhiều đợt tổ chức đấu thầu
thi công, tổng số vốn hợp đồng thi công với các đơn vị trúng thầu so với tổng số
vốn Bộ NN & PTNT phân bổ thấp hơn khá nhiều. Phần chênh lệch này đang tạo thêm
nguồn vốn để Tây Ninh triển khai nâng cấp thêm nhiều tuyến kênh khác ngoài 45
gói thầu đã triển khai.
Ông Nguyễn Hồng Phúc, Phó Giám đốc
Ban quản lý hợp phần kênh cấp 1,2,3 do Sở NN & PTNT Tây Ninh làm chủ đầu tư (gọi
tắt là Tây Ninh PMU) cho biết qua nhiều đợt bổ sung vốn, đến nay tổng số vốn Bộ
phân bổ cho Tây Ninh là 560 tỷ đồng. Từ nguồn vốn này, Tây Ninh đã triển khai 45
gói thầu, gồm: 44 tuyến kênh cấp 1; 420 tuyến kênh cấp 2 và 641 tuyến kênh cấp
3. Tổng chiều dài các tuyến kênh được nâng cấp bê tông hoá là 440 km, đồng thời
nạo vét 468 km kênh. Đến nay, số vốn do Tây Ninh- PMU quản lý đã giải ngân thực
hiện được khoảng 365 tỷ đồng- đạt hơn 65% so với tổng nguồn vốn do Bộ phân bổ.
![“Tiết kiệm” từ đấu thầu: Sẽ có thêm nhiều tuyến kênh được bê tông hoá](/resources/newsimg/002011/02/26/tiet%20kiem.jpg) |
Sẽ có thêm 50 tuyến kênh nội đồng
được bổ sung bê tông hoá |
Theo Tây Ninh- PMU thì đến nay
khoản chênh lệch từ nguồn vốn phân bổ và tổng vốn đầu tư thực tế là hơn 70 tỷ
đồng, có thể xem như đây là khoản chủ đầu tư “tiết kiệm” được trong quá trình
triển khai dự án. Từ khoản “tiết kiệm” này cộng thêm khoản trượt giá đồng ngoại
tệ được Sở NN & PTNT xin Bộ cho chủ trương sử dụng tiếp vào công việc nâng cấp
hệ thống kênh mương trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, số vốn này được sử dụng để tiếp
tục nâng cấp cho 50 tuyến kênh cấp 2, 3 còn lại chưa được bê tông hoá trong
những gói thầu trước với khối lượng khoảng hơn 2.500m3 bê
tông và thiết kế thi công bê tông hoá bổ sung thêm 30 km kênh cấp 1 chưa được
nâng cấp. Được sự đồng ý của Bộ, đầu năm 2011, Tây Ninh- PMU khẩn trương lập
thiết kế trình phê duyệt và tổ chức đấu thầu thi công. Đến nay hồ sơ nâng cấp
thêm các tuyến kênh đã được trình phê duyệt và phương án đấu thầu đang được
trình phê duyệt.
Việc Tây Ninh sẽ có thêm nhiều
tuyến kênh nội đồng được bê tông hoá từ nguồn tiết kiệm ở các gói thầu thi công
trước là việc rất đáng phấn khởi- nhất là trong giai đoạn có nhiều địa phương
tiến hành xây dựng nông thôn mới theo Bộ tiêu chí của Chính phủ- trong đó có
tiêu chí về kênh mương thuỷ lợi. Tuy nhiên, đến bao giờ những tuyến kênh bổ sung
này được triển khai thi công? Ban Giám đốc Tây Ninh- PMU cho biết ngành sẽ nỗ
lực tối đa trong việc hoàn chỉnh hồ sơ, tổ chức đấu thầu thi công để những công
trình này được triển khai ngay thời điểm cắt nước tập trung vào đầu tháng 8.2011
sắp tới. Dự kiến những tuyến kênh thi công nâng cấp thêm này sẽ hoàn thành vào
cuối năm nay.
Tuy nhiên, có điều đang làm cho
chủ đầu tư và Ban quản lý băn khoăn là những tuyến kênh nâng cấp thêm này có
khối lượng bê tông khá lớn, đến đầu tháng 8- khi cắt nước tập trung mới bắt đầu
triển khai thi công, trong khi đó thời gian cắt nước chỉ có 4 tháng- đến đầu
tháng 12 mở nước lại, có khả năng sẽ không kịp hoàn thành theo thời gian dự
kiến. Do đó, chủ đầu tư kiến nghị tỉnh cho phép dời ngày mở nước trên những
tuyến kênh nâng cấp thêm đến cuối tháng 12.2011.
Sơn Trần