BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tin an ninh trật tự 

Cập nhật ngày: 10/09/2020 - 09:19

BTNO - Điểm tin tình hình an ninh trật tự địa phương.

* Ngày 9.9.2020, Công an thị xã Hòa Thành cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Xuân Thảo (SN 1984, ngụ phường Hiệp Tân, thị xã Hòa Thành) để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Nguyễn Xuân Thảo.

Trước đó, ngày 5.9.2020, bà V. (73 tuổi), ngụ phường Hiệp Tân, thị xã Hòa Thành đi tập thể dục về phát hiện mất 12 triệu đồng, 600 đô la Mỹ, nên báo công an phường.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng xuống hiện trường nắm tình hình, điều tra, thu thập chứng cứ, xác định đối tượng Nguyễn Xuân Thảo là người thực hiện hành vi lấy trộm số tài sản trên.

Tại cơ quan Công an, bước đầu đối tượng Nguyễn Xuân Thảo khai nhận: bản thân không có nghề nghiệp ổn định, cần tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định trộm cắp. Biết bà V. thường  đi tập thể dục buổi sáng nên đối tượng đột nhập nhà để trộm tiền.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Hòa Thành tiếp tục điều tra làm rõ.

Hà Thủy – Tấn Lực

* Ngày 9.9, Công an huyện Tân Châu ra quyết định tạm giữ hình sự 2 anh em ruột Nguyễn Hoàng Phúc (sinh năm 1990) và Nguyễn Hoàng Việt (sinh năm 1998), cùng ngụ ấp Bàu Trai Tượng, xã Tân Phú, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An về hành vi trộm cắp tài sản.

Hai đối tượng Nguyễn Hoàng Việt-Nguyễn Hoàng Phúc.

Không có nghề nghiệp ổn định, lại nghiện ma túy, từ Long An đến thăm vợ con của Phúc ở xã Tân Đông, Phúc cùng Việt điều khiển xe mô tô BS: 62F4 – 4968 chạy trên các tuyến đường tìm xe mô tô không người trông coi thì ra tay trộm cắp.

Vào lúc 13 giờ ngày 8.9, cả 2 đi đến khu vực ấp Đông Biên, xã Tân Đông, quan sát thấy xe mô tô BS 70K1–104.67 của ông Nguyễn Văn B., (sinh năm 1968, ngụ xã Tân Đông) dựng trong vườn cao su không người trông coi. Lúc này Việt giả vờ chích cá để cảnh giới còn Phúc tiếp cận mô tô rồi dùng đoản mang theo bẻ khóa xe để lấy trộm.

Tuy nhiên, chưa kịp tẩu thoát thì Phúc và Việt bị công an xã Tân Đông đang trên đường tuần tra phát hiện bắt giữ.

Ngoài vụ trộm này, anh em Phúc, Việt thừa nhận đã thực hiện một vụ trộm khác trên địa bàn.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

T.N – Minh Nhật

* Ngày 9.9, Công an thị xã Hòa Thành cho biết vừa khởi tố, bắt tạm giam các đối tượng Võ Thị Hương (44 tuổi) và Lê Quốc Thanh (45 tuổi) cùng ngụ khu phố Hiệp Hoà, phường Hiệp Tân để làm rõ hành vi đánh bạc dưới hình thức thầu đề.

huong thanh

Các đối tượng Võ Thị Hương và Lê Quốc Thanh.

Trước đó, vào lúc 15 giờ 50 phút,  ngày 19.8.2020 Công an thị xã Hoà Thành phối hợp với Công an phường Hiệp Tân tiến hành bắt quả tang đối tượng Võ Thị Hương đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức hoạt động số đề. Điều tra mở rộng, lực lượng chức năng bắt khẩn cấp các đối tượng Lê Quốc Thanh và Lê Ngọc Diệp (42 tuổi), cung ngụ khu phố Hiệp Hoà, phường Hiệp Tân. Tang vật thu giữ, gồm nhiều giấy tờ dùng để ghi số đề, 5 điện thoại di động có tin nhắn số đề.

Kết quả điều tra ban đầu, xác định: tụ điểm thầu đề này hoạt động được một năm nay. Hằng ngày, Hương sử dụng điện thoại di động để nhập tin nhắn số đề của người chơi, sau đó tập hợp lại chia bớt số đề cho đối tượng Thanh. Mỗi ngày đối tượng Lê Ngọc Diệp có nhiệm vụ ghi phơi đề sau đó giao lại cho Hương.

Buổi chiều hằng ngày khi có kết quả xổ số, Hương tập hợp lại, sau đó Hương và Thành tự tính tiền ăn thua với khách…Ngày 19.8.2020, tổng số tiền tham gia đánh bạc của các đối tượng là 135 triệu đồng. Riêng đối tượng Lê Quốc Thanh, qua điều tra, Công an Hòa Thành xác định, ngoài ghi số đề, Thanh còn tổ chức cá cược bóng đá, ngày 19.8, số tiền thu được từ cá cược bóng đá là 94 triệu đồng.

Vụ việc đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Hà Thủy – Tấn Lực

Công an huyện Tân Châu cho biết vừa tiến hành điều tra làm rõ vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại ấp Tân Bình, xã Tân Hiệp do Đoàn Thị Bích Ngọc (sn 2005, ngụ ấp Đồng Kèn 2, xã Tân Thành, huyện Tân Châu) thực hiện.

https://baotayninh.vn/image/tsdt/2020/20200909/images/trom%20vang.JPG

Đối tượng Đoàn Thị Bích Ngọc (bên phải) tại cơ quan công an.

Trước đó, ngày 7.9, bà Nguyễn Thị Mai, sinh năm 1966, ngụ ấp Sơn Thái, xã Nam Thái Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang (tạm trú tại ấp Tân Bình, xã Tân Hiệp, huyện Tân Châu), khi đi làm việc tại nhà máy Việt Úc trở về nhà trọ thì phát hiện tủ để tài sản trong nhà bị cạy. Qua kiểm tra, bà Mai phát hiện bị mất trộm 30 chỉ vàng và 260 ngàn đồng, nên đã báo tin cho công an.

Nhận tin báo, Công an huyện Tân Châu phối hợp với Công an xã Tân Hiệp tiến hành kiểm tra hiện trường, thu thập chứng cứ, xác định đối tượng là Đoàn Thị Bích Ngọc có biểu hiện nghi vấn nên mời đến trụ sở công an làm việc.

Kết quả điều tra ban đầu, đối tượng Ngọc thừa nhận hành vi trộm tài sản của bà Mai và cho biết thêm, do không có nghề nghiệp nên không có tiền tiêu xài và lại còn nợ nần.

Trước đó, khi Ngọc đến nhà bạn trai chơi và phát hiện phòng trọ bà Mai không có ai ở nhà nên nảy sinh ý định đột nhập vào nhà để tìm tài sản lấy trộm.

Ngọc đã đột nhập từ cửa sau vào trong nhà và tiếp tục leo vào trong phòng ngủ lấy trộm 250.000 đồng và 3 nhẫn, 1 lắc tay, 2 sợi dây chuyền bằng vàng (khoảng 5 chỉ vàng 24K và 13,4 chỉ vàng 18K). Sau khi trộm được, Ngọc mang số vàng trên đi bán lấy hơn 66 triệu đồng.

Có số tiền, Ngọc liền đi mua một xe mô tô 49 triệu đồng, 2 chỉ vàng để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Hiện Công an huyện Tân Châu đã thu hồi được các tài sản và tiếp tục điều tra làm rõ.

T.N – Minh Nhật