BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tin an ninh trật tự  

Cập nhật ngày: 27/01/2021 - 07:59

BTNO - Công an huyện Bến Cầu tạm giữ hình sự 9 người đánh bạc và khởi tố đối tượng chuyên trộm máy bơm nước; 2 ngày bắt 3 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý...

* Công an huyện Bến Cầu tạm giữ hình sự 9 người đánh bạc.

Vào lúc 23 giờ 30 phút ngày 25.1, tại một quán cà phê ở khu vực ấp Chánh, xã An Thạnh, huyện Bến Cầu, Công an huyện bắt quả tang 10 người đang đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa ăn thua bằng tiền. Tang vật thu giữ gồm 1 bộ dụng cụ xóc đĩa, gần 33 triệu đồng, 3 xe mô tô, 10 điện thoại di động cùng nhiều vật dụng liên quan khác.

Các đối tượng đánh bạc bị Công an Bến Cầu bắt giữ.

Công an huyện Bến Cầu ra quyết định tạm giữ hình sự 9 người đánh bạc và mời những đối tượng có liên quan để làm rõ vụ việc.

* Khởi tố đối tượng chuyên trộm máy bơm nước.

Ngày 26.1.2021, Công an huyện Bến Cầu khởi tố vụ án, khởi tố bị can Cao Tấn Đạt, 30 tuổi, ngụ ấp Bình Phú, xã Phước Bình, thị xã Trảng Bàng về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Cao Tấn Đạt.

Ngày 13.1, tại khu vực ấp Long Thịnh, xã Long Khánh, Công an Bến Cầu bắt quả tang Đạt và Dương Quốc Khải (14 tuổi, ngụ ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu) trộm cắp mô tơ bơm nước. Công an thu giữ 3 máy bơm động cơ điện và xăng.

Hai đối tượng khai nhận thường rảo quanh các tuyến đường ở huyện Bến Cầu và thị xã Trảng Bàng tìm máy bơm, mô tơ, máy dầu, bình ắc quy xe tải, xe máy... để trộm. Tính đến thời điểm bị bắt, chúng đã thực hiện 16 vụ trộm.  

* 2 ngày bắt 3 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Trong 2 ngày 21.1, 25.1.2021, Công an huyện Bến Cầu bắt quả tang 3 vụ 3 đối tượng gồm: Hồ Thanh Hiền (25 tuổi, ngụ ấp Voi, xã An Thạnh, huyện Bến Cầu) về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý và Nguyễn Thành Sơn (tự Rựa, 40 tuổi, ngụ ấp Chánh, xã An Thạnh, huyện Bến Cầu), Hoàng Đại Triều (50 tuổi, ngụ xã Giao Tiến, huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Đối tượng Hồ Thanh Hiền và Nguyễn Thành Sơn.

Trước đó vào lúc 13 giờ 30 ngày 21.1.2021, tại khu vực gần cầu Tà Bang (thuộc ấp Voi, xã An Thạnh, huyện Bến Cầu).  Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện Bến Cầu phối hợp cùng Công an xã An Thạnh bắt quả tang Hồ Thanh Hiền đang bán 1 bịch ma túy cho 2 người nghiện là T.V.L và N.V.Q. (ngụ huyện Bến Cầu).

Tang vật thu giữ, gồm: 1 bịch nylon bên trong có chứa ma túy với trọng lượng 0,0414 gam, 200.000 đồng và một số vật chứng khác có liên quan.

Qua khai thác nhanh Hiền, vào lúc 14 giờ 30 phút cùng ngày, Công an tiếp tục bắt quả tang Nguyễn Thành Sơn có hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy” tại nhà (ấp Voi, xã An Thạnh, huyện Bến Cầu). Thu giữ 1 bịch nylon bên trong có chứa ma túy loại methamphetamine, trọng lượng: 0,3717 gam.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, Nguyễn Thành Sơn (Rựa) thường mua ma tuý của một người đàn ông (không rõ nhân thân, lại lịch), cất giấu vào người, đưa về nhà sử dụng một ít, số còn lại thì cất giữ để bán lại cho người nghiện trên địa bàn. Đồng thời, Sơn còn đưa ma túy cho Hiền đi giao cho những người nghiện khác, đổi lại Sơn cho Hiền ma túy để sử dụng.

Ngày 26.1. Công an huyện Bến Cầu khởi tố Sơn và Hiền về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Đối tượng Hoàng Đại Triều.

Tiếp đó, vào lúc 19 giờ 00 phút ngày 25.1.2021, tại khu vực ấp Thuận Tây (xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu). Công an huyện Bến Cầu phối hợp với Công an xã Lợi Thuận, Công an Đồn cửa khẩu quốc tế Mộc Bài bắt quả tang Hoàng Đại Triều tàng trữ trái phép chất ma túy. Thu giữ 2 bịch nylon có chứa ma túy, với trọng lượng khoảng 18gam và một số vật chứng khác có liên quan.

Qua làm việc, Triều khai nhận, trước đó người em của Triều đang chấp hành việc cách ly ở gần khu vực Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, điện thoại cho Triều nhờ mua heroin mang đến khu cách ly. Triều đi đến khu vực quận Gò Vấp (TP.Hồ Chí Minh) mua 2 bịch heroin mang lên khu vực cách ly cho người em. Khi Triều vừa đến cổng khu cách ly thì bị Công an phát hiện bắt giữ.

Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra.

T.N - Minh Nhật