BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tin ANTT địa phương. 

Cập nhật ngày: 04/06/2020 - 13:16

BTNO - TAND huyện Gò Dầu vừa mở phiên tòa xét xử, tuyên phạt bị cáo Trần Hoàng Hải Long (38 tuổi, ngụ ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu) 24 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

Ngoài ra, Hội đồng xét xử buộc bị cáo có trách nhiệm bồi thường cho bị hại 4 triệu đồng tiền sửa chữa xe môtô.

Theo cáo trạng, Long không có nghề nghiệp nhưng thường qua Campuchia đánh bạc. Vào khoảng 14 giờ ngày 4.2.2020, sau khi đánh bạc thua hết tiền, Long cùng một thanh niên tên Tuấn (mới quen, không rõ lai lịch) chở nhau trên xe Wave rảo tìm xe mô tô để lấy trộm.

Khi đi đến tiệm photocopy 6 Ngo (ấp Cẩm Thắng, xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu), phát hiện một xe mô tô Wave biển số 70F1-454.93 của anh Lê Hoàng Vĩnh Phúc đang dựng trước cửa tiệm không người trông giữ, trên xe có sẵn chìa khóa, Long kêu Tuấn dừng xe lại cho Long xuống, còn Tuấn chạy xe về trước. Long lấy trộm xe tẩu thoát thì bị anh Phúc và người dân phát hiện đuổi theo, bắt giữ cùng vật chứng giao Công an xử lý.

Trị giá chiếc xe gần 13 triệu đồng đã được trả lại cho chủ sở hữu.

Trần Hoàng Hải Long từng bị TAND Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt 8 năm tù về tội giết người, mới ra tù vào tháng 8.2010.

Gia Huấn

* Công an huyện Gò Dầu tạm giữ hình sự 2 đối tượng Đặng Quang Vinh (sn 1982 ngụ tại ấp Giữa, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu) và Lê Hoàng Thành (sn 1980, ngụ tại ấp Trâm Vàng, xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu) về hành vi trộm cắp tài sản.

Đặng Quang Vinh và Lê Hoàng Thành.

Ngày 31.5, Đặng Quang Vinh đón xe ôm đi từ thị xã Trảng Bàng đến gần cổng KCN Phước Đông – Bời Lời (thuộc xã Phước Đông, huyện Gò Dầu) thì xuống xe đi bộ rảo quanh các khu vực. Quan sát thấy xe mô tô 70L1- 078.85 của ông Huỳnh Văn Thòi (sn 1968 ngụ ấp Phước Đức B, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu) để trước sân nhà, cắm sẵn chìa khóa trên xe, không người trông giữ, nên Vinh lấy trộm.

Chưa kịp mang xe đi, Vinh bị ông Thòi phát hiện truy hô nên nhanh chóng tẩu thoát, vừa chạy được khoảng 50m thì Vinh bị lực lượng Công an đang tuần tra gần đó bắt giữ.

Qua khai thác nhanh, Công an huyện tiếp tục bắt khẩn cấp Lê Hoàng Thành, đồng bọn của Vinh đã cùng thực hiện 2 vụ trộm xe ở thị xã Trảng Bàng và huyện Gò Dầu. Khám xét, Công an thu giữ 4 xe mô tô, 3 điện thoại di động, 1 thanh đoản dùng bẻ khóa xe. Được biết, Vinh có 4 tiền án về tội trộm cắp tài sản, 1 tiền án cướp tài sản.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

T.N – Minh Nhật

* TAND huyện Gò Dầu cũng vừa mở phiên tòa xét xử 16 bị cáo về tội “Đánh bạc”. Theo cáo trạng, vào khoảng 16 giờ, ngày 27.10.2019, tại địa điểm trước quán nước của Phan Thị Dan, thuộc ấp Cây Xoài, xã Thanh Phước, 16 bị cáo trên đang cùng nhau say sưa đánh bài cào thắng thua bằng tiền mặt thì bị Công an huyện Gò Dầu bắt quả tang, với tổng số tiền trên người dùng đánh bạc hơn 28 triệu đồng, cùng các vật chứng liên quan khác.

3 bị cáo Kim Hồng, Anh Tuấn, Bích Ngọc từng có một tiền sự về tội đánh bạc, bị Công an xã Thanh Phước và Phước Trạch (huyện Gò Dầu) xử phạt 1,5 triệu đồng/người vào năm 2019 (chưa hết thời hạn được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính).

Hội đồng xét xử tuyên phạt 9 bị cáo, mỗi người 6 tháng tù, gồm: Phạm Thị Kim Hồng, Bùi Anh Tuấn, Đặng Thị Bích Ngọc, Nguyễn Thị Thủy, Phạm Thanh Vân, Trần Thị Đào, Phan Thị Đào, Trần Thị Giỏi, Phan Thị Thu Hương; 5 bị cáo, mỗi người 3 tháng tù, gồm Phan Thị Gái, Dương Thị Ngọc Giàu, Huỳnh Thị Huế, Lê Quang Trung, Trần Thị Phụng. 2 bị cáo Nguyễn Hoàng Anh, Lê Văn Có, mỗi người 3 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Phạt bổ sung 15 bị cáo, mỗi người 10 triệu đồng (không phạt Hoàng Anh), tịch thu xung công quỹ Nhà nước số tiền hơn 28 triệu đồng là tang vật của vụ án.

Riêng Phan Thị Dan có hành vi dùng địa điểm trước cửa nhà mình để chứa bạc cũng bị UBND huyện Gò Dầu xử phạt theo quy định.

Hùng Dũng

* Công an huyện Dương Minh Châu vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Trường Chinh (SN 1982, ngụ tổ 15, ấp 3, xã Bến Củi, huyện Dương Minh Châu) để điều tra làm rõ hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đối tượng Nguyễn Trường Chinh.

Trước đó, vào lúc 10 giờ ngày 1.6, tại tổ 7, ấp 4, xã Bến Củi, Công an huyện Dương Minh Châu bắt quả tang Nguyễn Trường Chinh đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 9,3412 gam ma túy, một cây kiếm và nhiều đồ vật có liên quan. Tại thời điểm bắt quả tang lực lượng chức năng phát hiện có 5 đối tượng tụ tập để sử dụng ma túy.

Qua làm việc ban đầu, đối tượng Nguyễn Trường Chinh khai nhận nghiện ma túy từ năm 2019, số tiền đối tượng mua ma túy về để sử dụng từ 4-5 triệu đồng, sau đó cất giấu để dành rồi cùng bạn bè sử dụng. Tiến hành xét nghiệm chất gây nghiện cả 6 đối tượng đều dương tính với ma túy.

Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Hà Thủy–Tấn Lực