Xã hội   Tin buồn

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tin buồn 

Cập nhật ngày: 22/09/2020 - 11:22

BTNO - Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

Đồng chí Trần Thị Chưa (3 Phấn), sinh ngày 08/5/1928 tại xã Lộc Hưng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh (nay là phường Lộc Hưng, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh); chức vụ: Nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nguyên Hội trưởng Hội phụ nữ tỉnh, Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng.

Sau thời gian lâm trọng bệnh, mặc dù đã được các y, bác sĩ và gia đình tận tình chăm sóc, cứu chữa, nhưng do bệnh nặng, tuổi cao, sức yếu đồng chí đã từ trần vào lúc 04 giờ 45 phút, ngày 22 tháng 9 năm 2020 (nhằm ngày 06 tháng 8 năm Canh Tý), hưởng thọ 93 tuổi.

Linh cửu quàn tại nhà riêng số 503, đường 30/4, khu phố 1, phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Lễ nhập quan vào lúc 13 giờ, ngày 22 tháng 9 năm 2020 (nhằm ngày 06 tháng 8 năm Canh Tý).

Lễ viếng bắt đầu lúc 14 giờ, ngày 22 tháng 9 năm 2020 (nhằm ngày 06 tháng 8 năm Canh Tý).

Lễ truy điệu bắt đầu lúc 07 giờ 30 phút và động quan lúc 08 giờ, ngày 25 tháng 9 năm 2020 (nhằm ngày 09 tháng 8 năm Canh Tý). Sau đó, đưa đi an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Trà Võ, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

TÓM TẮT TIỂU SỬ

Đồng chí Trần Thị Chưa (3 Phấn), nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh,

nguyên Hội trưởng Hội Phụ nữ tỉnh,

Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng.

-------------

Đồng chí Trần Thị Chưa (3 Phấn), sinh ngày 08 tháng 5 năm 1928 tại xã Lộc Hưng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh (nay là phường Lộc Hưng, Thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh); thường trú tại nhà riêng số 503, đường 30/4, khu phố 1, phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Tham gia cách mạng tháng 8 năm 1945; vào Đảng ngày 05 tháng 02 năm 1948.

Tóm tắt quá trình công tác

Các hình thức khen thưởng đã được ghi nhận

- Huân chương Độc lập hạng Nhì;

- Huân chương Quyết thắng hạng Nhất;

- Huân chương Kháng chiến hạng Nhất;

- Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng;

Và nhiều Bằng khen, Giấy khen khác.

Ban Tổ chức lễ tang và gia đình kính báo