Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tín đồ tôn giáo Cao Đài tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự 

Cập nhật ngày: 23/06/2023 - 08:41

BTN - Cấp uỷ, chính quyền, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc các cấp duy trì thực hiện các mô hình phong trào trong đồng bào tôn giáo, nổi bật là “Họ đạo Cao Đài tham gia giữ gìn an ninh trật tự”.

Xác định việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong đồng bào tôn giáo Cao Đài có ý nghĩa quan trọng trong phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm; cấp uỷ, chính quyền địa phương đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp thiết thực nhằm huy động tín đồ tham gia bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn khu dân cư.

Phát tờ rơi tuyên truyền cho tín đồ Cao Đài.

Giáo sư Ngọc Tài Thanh- Phó trưởng Ban Đại diện Hội thánh Cao Đài Toà thánh Tây Ninh cho biết, thời gian qua, Ban đại diện Hội thánh luôn tuyên truyền trong các kỳ họp thường lệ tổ chức vào ngày 24 âm lịch hằng tháng, nhắc nhở các họ đạo tham gia bảo đảm an toàn giao thông, phòng chống tội phạm; các Ban cai quản họ đạo tuyên truyền cho chức việc và con em trong gia đình chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước.

Những lúc các họ đạo có buổi họp định kỳ hằng tháng, chính quyền địa phương, MTTQ, Công an xã, phường cũng tham gia để lồng ghép tuyên truyền cho các tín đồ. Ngoài ra, từng họ đạo cũng lập ra một nhóm Zalo để chính quyền địa phương, Công an phường, xã kịp thời chuyển tải những nội dung cần thiết. Song song đó cũng có xã, phường lên kế hoạch làm đoạn đường an toàn giao thông, tuyến đường hoa để chung tay xây dựng đoạn đường vừa xanh, sạch, đẹp lại an toàn.

Cấp uỷ, chính quyền, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc các cấp duy trì thực hiện các mô hình phong trào trong đồng bào tôn giáo, nổi bật là “Họ đạo Cao Đài tham gia giữ gìn an ninh trật tự”.

Ban điều hành tổ chức họp định kỳ, phát huy tốt vai trò của từng thành viên trong thực hiện mô hình, vận động tín đồ tránh xa tệ nạn xã hội, chấp hành tốt pháp luật; tạo sự đoàn kết thống nhất trong Ban cai quản, nêu gương cho chức sắc, chức việc, tín đồ nơi địa phương với phương châm “Sống tốt đời, đẹp đạo”.

Trong quá trình sinh hoạt tôn giáo, Ban cai quản các họ đạo phân công nhân sự trực ngày đêm tại thánh thất, trông coi xe cộ của tín đồ vào những lễ, hội tập trung đông người, nhắc nhở nhau phòng ngừa trộm cắp và các loại tội phạm khác.

Theo giáo sư Thái Lệnh Thanh- Cai quản họ đạo liên phường Long Hoa - Long Thành Bắc, thị xã Hoà Thành, họ đạo liên phường có trên 32.000 tín đồ, 400 chức việc. Trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và an ninh trật tự, Ban cai quản họ đạo thường xuyên nhắc nhở chức sắc, chức việc, tín đồ cẩn thận trong mọi vấn đề; triển khai về từng gia đình, nhắc nhở con em không vi phạm pháp luật, chung tay kéo giảm tội phạm càng nhiều càng tốt.

Để nâng cao nhận thức cho tín đồ tôn giáo Cao Đài, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với Công an tỉnh, Ban ATGT tỉnh, Ban Đại diện Hội thánh Cao Đài Toà thánh Tây Ninh tổ chức tuyên truyền cho chức sắc, chức việc tôn giáo Cao Đài về công tác tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, ma tuý, mại dâm, mua bán người trên địa bàn tỉnh.

Thiếu tá Huỳnh Văn Sửu- cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh cho biết: “Đây là năm thứ 5, Công an tỉnh phối hợp với MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức tuyên truyền cho chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo trên địa bàn tỉnh, góp phần cùng lực lượng Công an, các cấp, ngành tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân.

Từ đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tham gia bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Đây là hoạt động cần duy trì thường xuyên, triển khai cho tất cả tôn giáo, không chỉ riêng ở tôn giáo Cao Đài, thông qua các hoạt động huy động sức mạnh của toàn hệ thống chính trị, toàn dân và trong tôn giáo cùng ngành chức năng tham gia bảo đảm an ninh trật tự. Hình thức tuyên truyền rất phù hợp trong giai đoạn hiện nay”.

Trong đợt tuyên truyền cho các tín đồ tôn giáo Cao Đài, lực lượng Cảnh sát Hình sự tập trung phổ biến về phương thức, thủ đoạn, tác hại của các loại tội phạm đang nổi lên trên địa bàn tỉnh như tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen, trộm cắp, cờ bạc, mua bán người. Từ đó đưa ra cảnh báo, biện pháp để người dân tự phòng ngừa, bảo quản tài sản, tích cực tham gia tố giác, truy bắt tội phạm.

Lồng ghép trong đợt tuyên truyền cho tôn giáo Cao Đài, cán bộ Cảnh sát giao thông cũng giới thiệu đến các tín đồ về công tác tuần tra kiểm soát của lực lượng Cảnh sát giao thông; các quy định sửa đổi, bổ sung trong thời gian qua như Nghị định 100, Nghị định 123, Luật Xử lý vi phạm hành chính, những thay đổi trong công tác xử phạt vi phạm hành chính như việc xử lý qua Cổng dịch vụ công, những lỗi là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông…

Thiếu tá Trần Quốc Nhân- Phó Đội trưởng Đội Tuyên truyền, điều tra giải quyết tai nạn và xử lý vi phạm giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh nhận định, trong thời gian qua, tình hình tai nạn giao thông trên toàn quốc có dấu hiệu được kéo giảm, tuy nhiên còn tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông.

Đặc biệt, trên địa bàn tỉnh thời gian gần đây vẫn xảy ra các vụ tai nạn dẫn đến chết người. Lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền tại trường học, xí nghiệp, khu dân cư...; gần đây, phối hợp với MTTQ tổ chức tuyên truyền trong các họ đạo Cao Đài trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ của bà con tôn giáo.

Việc tổ chức các buổi gặp gỡ, trực tiếp tuyên truyền và giải thích cụ thể những quy định của pháp luật nhận được sự quan tâm, hưởng ứng tích cực của chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo Cao Đài. Ông Võ Văn Nhường- Chánh sự Tổ nghi lễ 21, họ đạo liên phường Long Hoa - Long Thành Bắc nói: “Thông qua buổi tuyên truyền, chúng tôi hiểu được thủ đoạn của các loại tội phạm mới, sau đó phổ biến lại cho đồng đạo và gia đình biết để phòng tránh. Trên địa bàn ít xảy ra tình trạng trộm cắp, an ninh trật tự ổn định”.

Bà Lê Cẩm Hồng, chức việc Tổ nghi lễ số 4, họ đạo liên phường Long Hoa - Long Thành Bắc chia sẻ, bản thân luôn chấp hành quy định của Nhà nước, nhất là khi tham gia giao thông, đi đúng làn đường, phần đường, giữ đúng tốc độ quy định; đồng thời vận động, tuyên truyền trong người thân cùng tham gia. Nếu phát hiện tội phạm thì báo cho cơ quan chức năng gần nhất để xử lý. Hy vọng rằng tình hình trật tự an toàn giao thông được bảo đảm, tội phạm càng ngày càng ít đi để cuộc sống bình yên.

Việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đã góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo; sinh hoạt của chức sắc, tín đồ các tôn giáo đúng quy định, chấp hành tốt đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần giữ địa phương bình yên, thúc đẩy sự phát triển kinh tế- xã hội.

An Đông