Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Giám đốc Cục tình báo trung ương Mỹ CIA Leon Panetta đã có cuộc hội đàm với Giám đốc cơ quan tình báo liên ngành Pakistan ISI Ahmed Shuja Pasha tại Washington.

Nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác và chia sẻ thông tin, Giám đốc Cục tình báo trung ương Mỹ CIA Leon Panetta đã có cuộc hội đàm với Giám đốc cơ quan tình báo liên ngành Pakistan ISI Ahmed Shuja Pasha tại Washington hôm 11.4.
Tờ New York Times trích dẫn nguồn tin từ các quan chức chính phủ Mỹ cho biết, tại cuộc gặp này, ông Pasha đã thẳng thừng đề nghị đối tác đồng minh trong cuộc chiến chống khủng bố nên giảm bớt các chiến dịch bí mật cũng như số lượng nhân viên đặc nhiệm đang được triển khai tại Pakistan; hạn chế những vụ tấn công các tay súng Al-Qaeda và Taliban bằng máy bay do thám không người lái ở vùng Tây Bắc Pakistan, giáp Afghanistan. Trước đó, Tổng tư lệnh các LLVT Pakistan, tướng Ashfaq Parvez Kayani đã yêu cầu khoảng 335 nhân viên CIA, cố vấn dân sự - quân sự và lính đặc nhiệm Mỹ rời khỏi nước này.
![]() |
Người Pakistan phản đối việc trả tự do cho Raymond Allen Davis và những vụ tấn công sát hại dân thường của CIA ở khu vực biên giới giáp Afghanistan. Ảnh: Getty |
Dù là đồng minh trong cuộc chiến chống khủng bố Al-Qaeda và phiến quân Taliban, nhưng mối quan hệ giữa CIA và ISI thật sự không mặn nồng. ISI than phiền rằng, CIA “coi thường” Pakistan, sử dụng nhân viên người Mỹ một cách vô tội vạ cho những hoạt động không phải là quá tuyệt mật. ISI yêu cầu phía CIA cung cấp toàn bộ lý lịch, nhân thân của các nhân viên tình báo đang hoạt động tại Pakistan.
Lòng tin giữa hai cơ quan tình báo này bị rạn nứt nghiêm trọng sau vụ Raymond Allen Davis – một cố vấn an ninh của CIA tại lãnh sự quán Mỹ ở TP. Lahore – bắn chết 2 người Pakistan hồi đầu năm nay. Ban đầu CIA không thừa nhận Davis là nhân viên CIA. Cho đến khi, Pakistan chuẩn bị truy tố Davis, CIA mới thừa nhận, đẩy Pakistan rơi vào tình thế khó xử. ISI phải đứng ra thương lượng, đền tiền để gia đình nạn nhân chấp nhận không truy cứu Davis.
Bên cạnh đó, ISI còn muốn CIA phải thông báo trước những vụ tấn công bằng máy bay do thám. ISI chỉ trích, trong một vụ tấn công hồi giữa tháng 3.2011, máy bay do thám của CIA đã giết chết hàng chục thường dân vô tội. Tuy nhiên, phía CIA phản bác và cho đó là những tay súng Al-Qaeda và Taliban.
Thực tế, CIA cũng không mấy tin ISI vì cho rằng, Taliban và các nhóm Hồi giáo vũ trang hoạt động ở khu vực biên giới Pakistan, giáp Afghanistan chính là “sản phẩm” của ISI và được cơ quan tình báo này bí mật hỗ trợ.
Đ. Hoàng Thái
(Theo Al Jazeera/AP)