BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tỉnh đoàn Tây Ninh tổ chức vòng loại hội thi “Tôi – Bí thư đoàn trường tài năng” năm 2020 

Cập nhật ngày: 19/10/2020 - 23:43

BTNO - Sáng ngày 18.10, tại Khu di tích lịch sử căn cứ Huyện ủy Trảng Bàng (thuộc ấp Bùng Binh, xã Hưng Thuận), Tỉnh đoàn Tây Ninh tổ chức vòng loại hội thi “Tôi – Bí thư đoàn trường tài năng” năm 2020.

Tham gia hội thi có 19 thí sinh đến từ cụm các đơn vị: thị xã Trảng Bàng, huyện Gò Dầu, Bến Cầu và trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh.

Các thí sinh tham gia nội dung thi thắt nút dây.

Vòng loại diễn ra với 2 phần thi gồm: thi vững kiến thức và thi giỏi kỹ năng. Ở phần thi vững kiến thức các thí sinh sẽ thi 2 nội dung là tự luận và rung chuông vàng. Các thí sinh đạt từ 50% tổng số điểm của phần thi này sẽ được tiếp tục phần thi giỏi kỹ năng gồm các nội dung thi: nhận bản tin Morse, Semaphore, kỹ năng thắt nút dây và thi chạy bền.

Việt Khánh

* Cùng thời gian này, tại Di tích lịch sử Căn cứ Dương Minh Châu, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Tây Ninh cũng tổ chức vòng loại hội thi “Tôi – Bí thư đoàn trường tài năng” năm 2020.

Phần thi "Rung chuông vàng" tại hội thi.

Vòng loại cụm 1 gồm các đơn vị: Tân Châu, Tân Biên, Dương Minh Châu, Đoàn trường Trung cấp Y tế Tây Ninh và Trung cấp Kinh tế kỹ thuật Tây Ninh. Tại đây, các thí sinh cũng trải qua hai phần thi gồm: phần thi vững kiến thức và phần thi giỏi kỹ năng.

Anh Thi

Cũng trong 18.10, tại Khu căn cứ Năm Trại, xã Trường Đông (thị xã Hòa Thành), Cụm 2 gồm 27 thí sinh đến tư Thành phố Tây Ninh, thị xã Hoà Thành, huyện Châu Thành và Đoàn trường Cao đẳng nghề cũng tham dự vòng loại hội thi "Tôi – Bí thư Đoàn trường tài năng" năm 2020.

Các thí sinh tham gia phần thi tự luận.

Các thí sinh cũng trải qua 2 phần thi vững kiến thức và giỏi kỹ năng. Trong đó, phần thi “Vững kiến thức” các thí sinh viết một bài tự luận và tham gia thi rung chuông vàng trả lời câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu các kiến thức về di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn tỉnh; các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước; cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh...

Phần thi còn lại cũng đòi hỏi các đội thi vận dụng nhiều kỹ năng khác nhau như: kỹ năng nhận tin và giải mã thông tin bằng tín hiệu cờ semafore và kỹ năng xử lý tình huống liên quan đến đoàn viên, sinh hoạt Chi đoàn, Điều lệ Đoàn…

Kết thúc mỗi Cụm thi, Ban tổ chức sẽ chọn ra 3 thí sinh có số điểm cao nhất tham gia vòng chung kết của Hội thi.

Võ Liêm