BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 17:

Tình hình kinh tế quý I.2017 có nhiều chuyển biến tích cực 

Cập nhật ngày: 05/04/2017 - 23:21

BTNO - Sáng ngày 5.4, Tỉnh uỷ Tây Ninh tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 (phiên thường kỳ quý I.2017). Bí thư Tỉnh uỷ Trần Lưu Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Minh Tân và Phó Bí thư Tỉnh uỷ- Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm chủ trì.

Quang cảnh hội nghị.

Theo báo cáo của Tỉnh uỷ, tình hình kinh tế quý I.2017 có nhiều chuyển biến tích cực; giá trị sản xuất công, nông, lâm nghiệp, thuỷ sản, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ đều tăng so với cùng kỳ năm trước.

Các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, đáp ứng cơ bản nhu cầu của nhân dân. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới và trong nội địa được giữ vững.

Công tác phân giới cắm mốc thực hiện đúng theo kế hoạch. Công tác xây dựng chính quyền tiếp tục được quan tâm, củng cố bằng việc thể chế hoá kịp thời các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng.

HĐND các cấp không ngừng phát huy vai trò giám sát và ban hành các chương trình, kế hoạch, đề án phát triển kinh tế- xã hội- quốc phòng an ninh. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác cải cách hành chính.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và thông tin tuyên truyền, định hướng trong nhân dân luôn được quan tâm...

Báo cáo cũng nêu rõ những hạn chế, khuyết điểm trong ba tháng đầu năm như: việc triển khai thực hiện các chương trình đột phá của tỉnh còn chậm; tình hình chăn nuôi gia súc, gia cầm còn gặp khó khăn do giá giảm; tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án xây dựng cơ bản còn chậm; thiếu phòng học, thiếu giáo viên mầm non; xã hội hoá các lĩnh vực văn hoá, giáo dục, y tế chưa chuyển biến mạnh; công tác cai nghiện ma tuý tại gia đình, cộng đồng và tại cơ sở điều trị còn khó khăn...

Tại hội nghị, một số đại biểu báo cáo thêm các nội dung như: Đất công ở huyện Tân Biên giao cho doanh nghiệp hiện không sử dụng hết, đề nghị tỉnh thu hồi lại; tình hình khai thác đất san lấp diễn biến phức tạp, nhiều hầm đất không hoàn thổ, gây tai nạn chết người và có những vị trí móc đất không hợp lý; nhiều Trung tâm văn hoá- thể thao và học tập cộng đồng hoạt động không hiệu quả; năm nay chỉ có kế hoạch vớt lục bình trên sông Vàm Cỏ Đông chứ không có kế hoạch vớt lục bình trong rạch, từ đó lục bình trong rạch sẽ tiếp tục trôi ra sông...  

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Bí thư Tỉnh uỷ Trần Lưu Quang đề nghị lãnh đạo các cấp chủ động tháo gỡ những khó khăn ở cơ sở; kiểm tra lại công tác khai thác đất, đi dần đến ngưng hẳn hoạt động này, thay vào đó là sử dụng cát ở hồ Dầu Tiếng để san lấp mặt bằng; lưu ý các doanh nghiệp xả thải ra môi trường ảnh hưởng đến phát triển đô thị xanh và làm nông nghiệp sạch ở tỉnh- “Đây là yếu tố mang ý nghĩa sống còn”, Bí thư Tỉnh uỷ nhấn mạnh...

Bí thư Tỉnh uỷ cũng thông báo một số hoạt động trong thời gian tới như: đã kết nối với một số dự án đào tạo tiếng Anh và giao cho Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện để nâng cao trình độ tiếng Anh cho người dân Tây Ninh, nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển du lịch tỉnh nhà trong những năm tới; sẽ nâng cấp, sửa chữa quốc lộ 22B và sẽ đầu tư tuyến đường 782, 784 nối Bàu Đồn đến Tân Biên, tạo thêm một tuyến đường song song với quốc lộ 22B; đang xúc tiến quy hoạch tuyến đường cao tốc từ huyện Gò Dầu đến Xa Mát - Tân Biên...

Đại Dương