BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tỉnh uỷ: Thông tin báo chí về Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025 

Cập nhật ngày: 09/10/2020 - 07:00

BTN - Chiều 8.10, Tỉnh uỷ tổ chức hội nghị thông tin báo chí về Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025. Hội nghị do ông Phạm Hùng Thái- Uỷ viên Ban Thường vụ Trực Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ, bà Nguyễn Thị Yến Mai- Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, bà Nguyễn Thị Xuân Hương- Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đồng chủ trì.

Quang cảnh hội nghị thông tin báo chí về Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025.

Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh uỷ, Văn phòng Ðoàn ÐBQH, HÐND và UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh cùng lãnh đạo, biên tập viên, phóng viên các cơ quan báo chí tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh, các phóng viên thường trú, phóng viên phụ trách địa bàn Tây Ninh của báo chí ngoài tỉnh.

Tại hội nghị, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Nguyễn Thị Xuân Hương tóm tắt kết quả chuẩn bị Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, Ðại hội sẽ diễn ra trong thời gian 3 ngày, từ ngày 14.10 đến hết ngày 16.10 tại hội trường A Tỉnh uỷ; phiên khai mạc và bế mạc Ðại hội được truyền hình trực tiếp trên Ðài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. Tổng số đại biểu tham dự Ðại hội là 350 đại biểu thuộc 13 đoàn đại biểu của 13 Ðảng bộ trực thuộc Tỉnh uỷ, đại diện cho gần 37.000 đảng viên.

Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025 có chủ đề: “Xây dựng Ðảng bộ, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; bảo đảm quốc phòng, an ninh; thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; phát huy truyền thống cách mạng, khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khát vọng vươn lên, tiềm năng, lợi thế tạo đột phá về kinh tế - xã hội đưa Tây Ninh trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030”.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Nguyễn Thị Yến Mai tóm tắt công tác chuẩn bị nhân sự Ðại hội. Tính đến thời điểm này, công tác nhân sự được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ đạo chặt chẽ, dân chủ, bảo đảm quy trình, thủ tục theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30.5.2019 của Bộ Chính trị và các hướng dẫn của Trung ương.

Lãnh đạo, biên tập viên, phóng viên các cơ quan báo chí đã nghe Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ phổ biến quy định tác nghiệp đối với phóng viên dự và đưa tin Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban Tổ chức Ðại hội bố trí Phòng Báo chí cho phóng viên tác nghiệp, hoạt động từ 6 giờ 30 đến 18 giờ 30 trong các ngày 15.10 đến 16.10; bố trí máy tính, đường truyền internet và hệ thống wifi tốc độ cao, màn hình tại Phòng Báo chí chuyển hình ảnh, âm thanh trực tiếp từ hội trường A để phóng viên theo dõi.

Ban Tổ chức Ðại hội cung cấp hình ảnh, thông tin báo chí và các tài liệu được phép công khai của Ðại hội thông qua phòng Báo chí và cập nhật lên kho dữ liệu tại chuyên mục “Chào mừng Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Tây Ninh khoá XI nhiệm kỳ 2020-2025” trên Cổng thông tin điện tử Tỉnh uỷ Tây Ninh tại tên miền www.tayninh.dcs.vn.

Kết luận hội nghị, ông Phạm Hùng Thái- Uỷ viên Ban Thường vụ Trực Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ đã trao đổi làm rõ một số câu hỏi mà các biên tập viên, phóng viên các cơ quan báo chí đặt ra tại hội nghị.

Ông Phạm Hùng Thái nhấn mạnh: Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Tây Ninh khoá XI nhiệm kỳ 2020-2025 là sự kiện chính trị trọng đại của Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Tây Ninh. Tính đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị tiến hành Ðại hội cơ bản hoàn thành.

Ðề nghị các cơ quan báo chí có nhiều phóng sự, tin, bài, hình ảnh thông tin tuyên truyền trước, trong và sau Ðại hội nhằm phổ biến đến toàn thể cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh nắm những thông tin cơ bản, quan trọng của Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025; các nội dung văn kiện Ðại hội, kết quả Ðại hội.

Qua đó làm cho các tầng lớp nhân dân cũng như cán bộ, đảng viên hiểu rõ, chia sẻ, ghi nhận những thành tựu của tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020; định hướng về những nhiệm vụ, giải pháp đột phá nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, thiết thực tiến tới Ðại hội XIII của Ðảng.

Thông qua công tác thông tin, tuyên truyền trên báo chí sẽ tạo không khí phấn khởi, góp phần vào thành công của Ðại hội, tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng, hành động và niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Ðảng bộ tỉnh.

Phương Thúy