Kinh tế   Công nghiệp – Dịch vụ

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Công đoàn Khu Kinh tế tỉnh Tây Ninh:

Tổ chức chương trình “Tết sum vầy – Xuân bình an” năm 2022 

Cập nhật ngày: 24/01/2022 - 10:37

BTNO - Chiều 22.1, tại Khu Công nghiệp Trảng Bàng, Công đoàn Khu Kinh tế tỉnh tổ chức chương trình “Tết sum vầy – Xuân bình an" năm 2022, tặng quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn và tặng vé xe cho công nhân lao động về quê đón Tết Nhâm Dần.

Đại diện Agribank chi nhánh Tây Ninh trao bảng tượng trưng số tiền 150 triệu đồng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam cho Công đoàn Khu Kinh tế tỉnh Tây Ninh

Tham dự chương trình có bà Phan Thị Hồng Đào- Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; ông Võ Văn Dũng- Bí thư Thị uỷ Trảng Bàng.

Phát biểu tại chương trình, bà Nguyễn Thị Kim Liên- Chủ tịch Công đoàn Khu Kinh tế Tây Ninh cho biết, trong năm 2021 tình hình dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng nặng nề đến hàng trăm doanh nghiệp, đã có nhiều doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động, hơn 110.000 đoàn viên công đoàn, người lao động trong các khu công nghiệp phải tạm hoãn hợp đồng, nghỉ việc không hưởng lương, đời sống đoàn viên công đoàn, công nhân lao động gặp rất nhiều khó khăn.

Công đoàn Khu Kinh tế tập trung huy động nhiều nguồn lực tổ chức thăm và tặng hơn 20 tấn gạo, nông sản và các mặt hàng thiết yếu cho hơn 20.000 người lao động tại các doanh nghiệp bị phong toả, cách ly y tế để phòng, chống dịch.

Bên cạnh đó, Công đoàn Khu Kinh tế tặng hơn 1.200 phần quà dịp Tết Trung thu cho các cháu là con của công nhân lao động gần 170 triệu đồng; tặng 230 triệu đồng học bổng cho 314 cháu là con công nhân lao động bị nhiễm Covid-19, đoàn viên bị tử vong do Covid-19.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh và Agribank chi nhánh Tây Ninh tặng quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn

Đến cuối năm 2021, đã chi hơn 9 tỷ đồng cho đoàn viên, công nhân lao động thuộc đối tượng F0, F1, cách ly y tế. Hỗ trợ bữa ăn cho công nhân lao động thực hiện “3 tại chỗ” và “1 cung đường hai điểm đến” tại 98 doanh nghiệp cho 25.000 công nhân lao động với số tiền gần 25 tỷ đồng…

Dịp này, với sự hỗ trợ của Báo Lao động, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam trao 250 suất quà trị giá 250 triệu đồng cho công nhân lao động bị tai nạn lao động, bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại các khu công nghiệp Trảng Bàng, Linh Trung 3, khu công nghiệp Thành Thành Công. Trong đó, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam hỗ trợ 150 suất quà, trị giá 150 triệu đồng.

Dịp này, Công đoàn Khu Kinh tế tỉnh trao 30 vé xe miễn phí cho công nhân, người lao động về quê đón Tết Nhâm Dần.

Tố Tuấn