Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hội Cựu chiến binh Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh:

Tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027 

Cập nhật ngày: 06/06/2022 - 10:25

BTNO - Ngày 3.6, Hội Cựu chiến binh (CCB) Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Tây Ninh tổ chức đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027. Đến dự có lãnh đạo Hội CCB tỉnh cùng 65 đại biểu đại diện cho hơn 200 hội viên toàn hội.

Ban chấp hành Hội CCB Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt đại hội.

Nhiệm kỳ vừa qua, được sự quan tâm, lãnh đạo của Ban chấp hành Hội CCB tỉnh, Đảng uỷ Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Hội CCB Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã khắc phục khó khăn, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017-2022 đề ra.

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội, 100% cán bộ, hội viên có lập trường tư tưởng vững vàng, không có hội viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, đạt 100% chỉ tiêu đề ra; 100% gia đình cán bộ, hội viên đạt chuẩn gia đình văn hoá; 100% cán bộ, hội viên trong khối phát huy tốt phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trên từng cương vị công tác. Qua 5 năm, Hội luôn phát huy vai trò tích cực trong tham mưu thực hiện nhiệm vụ hoàn thành nhiệm vụ được giao, không có hội viên phải xử lý kỷ luật. Đã 2 lần Hội CCB Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh được nhận bằng khen của Trung ương Hội CCB Việt Nam; 5 hội viên được Hội CCB tỉnh khen tặng.

Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, các chi hội tổ chức thăm hỏi gia đình hội viên khi có người thân ốm đau, từ trần. Trong nhiệm kỳ, Hội tích cực vận động mạnh thường quân và hội viên tổ chức thăm, tặng quà cho gia đình chính sách, hội viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 25 triệu đồng; thăm và tặng 46 phần quà cho hội viên nhân dịp tết nguyên đán, trị giá 20 triệu đồng; vận động hội viên góp vốn xoay vòng không tính lãi trên 900 triệu đồng.

Ngoài ra Hội còn tham gia ủng hộ “Quỹ vì người nghèo” với số tiền trên 48 triệu đồng; hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên 10 triệu đồng.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 15 người và 13 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027. Ông Trần Xuân Long tái đắc cử chức danh Chủ tịch Hội CCB Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027.

Hà Quang